Xe chở gia cầm, gia súc bẩn trốn tránh kiểm dịch

03/09/2012 03:13 GMT+7

Ngày 2.9, tại QL1A (TP.HCM), tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, phát hiện Nguyễn Chín điều khiển xe tải biển số 77C-025.46, vận chuyển lô heo sữa có trọng lượng khoảng 4,2 tấn, gồm 1.361 con heo sữa sống và 261 con heo sữa đã giết mổ (800 kg).

Lô hàng xuất xứ từ Bình Định, do bà Đặng Thị Tình (Bình Định) là chủ hàng, không đảm bảo vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển; có hành vi trốn tránh việc kiểm dịch tại các trạm kiểm dịch, dư 161 con heo sữa so với giấy chứng nhận kiểm dịch, tổ công tác buộc kiểm dịch lại lô hàng để xử lý.

Xe chở gia cầm, gia súc bẩn trốn tránh kiểm dịch
Hàng ngàn con heo sữa vận chuyển liên tỉnh trốn tránh kiểm dịch bị phát hiện, buộc kiểm dịch lại để xử lý - Ảnh: trạm kiểm dịch Thủ Đức cung cấp

Trước đó, ngày 1.9, cũng tại QL1A (TP.HCM), tổ liên ngành Trạm kiểm dịch Thủ Đức đã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Mậu Tèo (Đồng Nai) điều khiển xe tải biển số 60V-3146, vận chuyển 960 con gà thịt không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc; không thực hiện việc kiểm dịch tại các trạm kiểm dịch trên tuyến đường đi, không đảm bảo vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật; buộc chủ hàng kiểm dịch lại lô hàng để xử lý.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.