Tập trận hải quân quốc tế tại Hàn Quốc

27/09/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận hải quân quốc tế mang tên Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hạt nhân đã diễn ra ngày 27.9, tại vùng biển cách thành phố cảng Busan (Hàn Quốc) khoảng 100 km, theo Yonhap.

Tập trận hải quân quốc tế tại Hàn Quốc
Tàu Nhật Bản trong cuộc tập trận hải quân quốc tế ở Hàn Quốc năm 2010 - Ảnh: AFP

Cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu cùng sự tham gia của các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc sẽ diễn ra trong một ngày. Bảy tàu chiến và 11 máy bay chiến đấu của 4 nước này sẽ tham gia tập trận.

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã từ chối không cho 1 tàu Nhật Bản cập cảng trong suốt cuộc tập trận chung, theo AFP.

Giới chức Nhật Bản cho rằng đó là một hành động thô lỗ của Hàn Quốc với tư cách là nước đăng cai cuộc tập trận quốc tế. Đồng thời Tokyo đã gửi thư phản đối động thái trên của Seoul.

AFP cũng dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng chính tàu Nhật Bản đã quyết định không cập cảng dựa trên sự thỏa thuận của hai quốc gia.

“Chúng tôi không hề phản đối việc cập cảng. Đã có thỏa thuận rằng con tàu sẽ đi thẳng từ Nhật Bản đến vùng biển nơi diễn ra cuộc tập trận thay vì dừng tại Busan”, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Tờ Sankei (Nhật Bản) đưa tin trước sự việc trên, Mỹ đã dàn xếp và viết lại kịch bản nên việc ghé cảng Busan là không cần thiết.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima.

Trương Y Vân

>> Úc điều máy bay đến Hàn Quốc tập trận
>> Nga tập trận phòng thủ tên lửa trên biển
>> Mỹ - Phillippines tập trận vào tháng 10
>> Iran theo dõi sát cuộc tập trận ở vịnh Ba Tư
>> 30 nước rầm rộ tập trận ở vùng Vịnh
>> Hàn Quốc tổ chức tập trận chống buôn bán vũ khí hủy diệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.