Lũ ở miền Trung và Tây nguyên

08/10/2012 03:05 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 7.10 đã thông báo lũ trên các sông ở khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Theo đó, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và hạ lưu sông Thu Bồn, sông Ba đang lên, trong khi thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn và các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, khu vực Tây nguyên đã đạt đỉnh và đang xuống. Dự báo sáng nay (8.10), lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động (BĐ)1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2; hạ lưu sông Ba tại Phú Lâm lên mức BĐ2; hạ lưu sông Thu Bồn tại Câu Lâu còn dưới mức BĐ1, sau đó xuống; các sông từ Thừa Thiên-Huế - Bình Định xuống dưới mức BĐ1, riêng khu vực Tây nguyên còn dao động ở mức BĐ1 - BĐ2. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên-Huế.

Trung tâm phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho biết trong ngày 7.10, khu vực tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng 2.400 m3/giây. Thủy điện Đăk Mi 4 (Quảng Nam) cũng xả lũ 31 m3/giây vào lúc 4 giờ sáng qua. Nhiều hồ lưu vực sông Sê San, Sêrêpôk (Tây nguyên) cũng đã đầy và bắt đầu xả lũ với lưu lượng từ 50 đến 1.500 m3/giây như: Ialy, Pleikrong, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A, Buôn Tua Sa, Buôn Kuốp, Srêpôk 3, Srêpôk 4. Trong khi đó các hồ chứa nước Suối Trầu (Khánh Hòa), Đắc Uy (Kon Tum), Đắc Yên (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai) đã đầy 100% dung tích. 8 hồ Định Bình (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa), Suối Dầu (Khánh Hòa), Tân Giang (Ninh Thuận), Trà Co (Ninh Thuận), Ayun Hạ (Gia Lai), Ia Ring (Gia Lai), Ea Súp Thượng (Đắk Lắk) đang xả điều tiết theo quy trình.

Lũ ở miền Trung và Tây nguyên
Một số tuyến đường giao thông nông thôn ở H.Tuy Phước, Bình Định bị ngập nước - Ảnh: Xuân Thức

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định thành lập 2 Ban chỉ đạo tiền phương tại Sư đoàn 315 (Lữ đoàn 230, H.Núi Thành, Quảng Nam) và tại Bộ Chỉ huy quân sự Bình Định với hơn 5.500 bộ đội thường trực, 12.100 dân quân tự vệ, 183 ca nô, 152 xe các loại để sơ tán dân... Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên sơ tán được 5.137 hộ/19.074 người tại 18 huyện, thị đến nơi an toàn.

Tại Kon Tum, do mưa lớn, hai máng tràn thoát nước công trình thủy lợi Đắk Sia 1 (xã Rơ Kơi, H.Sa Thầy) bị vùi lấp một phần, khoang tràn số 6, 7 hồ chứa Đăk Uy bị hư hỏng, suối Đăk Uy và mố cầu treo thôn 7, 8 sông Đăk Pxi bị sạt lở. Tuyến tỉnh lộ 674, 675, 677, đường Đăk Côi - Đăk Pxi bị hư hỏng cục bộ.

Tại Quảng Ngãi, 9 ngôi nhà của người dân ở các huyện Mộ Đức, Sơn Tây, Trà Bồng, Tư Nghĩa và 2 phòng học ở Trường mầm non xã Nghĩa Hà, H.Tư Nghĩa bị sập đổ. Nhiều công trình thủy lợi và giao thông bị sạt lở nghiêm trọng.

Đến 15 giờ chiều qua (7.10), lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Đoàn Phước Huệ (31 tuổi, trú xã Tam Thành, H.Phú Ninh, Quảng Nam), tài xế xe đào khai thác cát cho Công ty Thanh Quảng Trà bị lũ cuốn trôi lúc 13 giờ 30 ngày 6.10. Thông tin ban đầu cho biết, anh điều khiển xe đào ra sông Tranh tại thôn 1, xã Trà Mai (H.Nam Trà My) để kéo máy móc ra khỏi lòng sông, khi xe quay vào bờ thì bị chết máy. Trong lúc kéo xe lên thì anh Huệ lúng túng bị nước lũ cuốn trôi.

Đắk Lắk: 1 người chết, 490 căn nhà bị ngập

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Đắk Lắk, đến tối 7.10, mưa bão đã làm chết 1 người, ngập lụt 490 ngôi nhà và gần 1.800 ha cây trồng. Cụ thể tại huyện Ea H’leo, lũ đã cuốn trôi chị Nguyễn Thị Ánh Trầm (18 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ea Drăng), làm hư hỏng nhiều đoạn đường, 2 cầu bán kiên cố, khiến một số vùng bị cô lập. Tại huyện Ea Súp, nhiều khu vực trũng bị ngập lụt nặng, trong đó có 490 căn nhà bị ngập sâu từ 0,5 - 1,5m; 1.792 ha cây trồng, 12 ha ao cá và 19km đường giao thông bị ngập.

T.N.Quyền

Hàng trăm héc ta lúa bị ngập

Ngày 7.10, Sở NN-PTNT tỉnh An Giang mở đập Trà Sư (H.Tịnh Biên, An Giang) xả lũ. Năm nay lũ không cao nên việc vận hành mở đập nhằm điều tiết nước lũ trễ hơn so với năm 2011. Theo Phòng NN-PTNT H.Tri Tôn, do mưa gió liên tục nên nước từ Núi Dài tràn xuống các xã: Lương Phi, Lê Trì, Cô Tô, Lạc Quới gây ngập 200 ha và làm chết hàng chục ha lúa vụ 3. Tại Đồng Tháp, mưa to liên tục gây ngập úng 16 ha dưa hấu, ớt ở thị trấn Sa Rài (H.Tân Hồng). Một số hộ bị thất thu trên 100 tấn cá do ao nuôi bị ngập nước, cá thoát đi. Tại TX.Hồng Ngự, do mưa lớn liên tục cộng với triều cường dâng cao gây ngập 300 ha lúa thu đông khoảng 20 ngày tuổi ở khu 1, xã An Bình B. UBND xã này chỉ đạo HTX nhanh chóng bố trí 7 máy bơm rút nước nhằm chống úng kịp thời.

Thanh Dũng - Dương Út

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.