Indonesia siết chặt an ninh ở Bali

11/10/2012 03:35 GMT+7

Trước thềm sự kiện đánh dấu 10 năm vụ đánh bom đẫm máu ở Bali với sự tham dự của Thủ tướng Úc Julia Gillard, chính quyền Indonesia nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất.

“Theo nguồn tin đáng tin cậy, các phần tử khủng bố đang lên kế hoạch tấn công lễ tưởng niệm vụ đánh bom Bali”, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Bali Ketut Untung Yoga Ana nói với báo chí.

Ông cũng cho biết an ninh ở được đặt ở mức cao nhất, kiểm soát tại các sân bay và bến cảng sẽ được siết chặt hơn. Bất chấp cảnh báo, Thủ tướng Gillard tuyên bố sẽ tham dự lễ tưởng niệm ngày 12.10.

Đêm 12.10.2002, các quả bom tự tạo cài trong xe nổ tung trước 2 hộp đêm ở thị trấn Kuta, lấy đi 202 mạng người, gồm 164 khách nước ngoài, trong đó có 88 người Úc. Chủ mưu là nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah có liên hệ với al-Qaeda.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.