Tấn công mạng gây lo ngại tại Trung Đông

25/10/2012 03:00 GMT+7

Nhiều công ty dầu hỏa hàng đầu khu vực Trung Đông đã bị tin tặc tấn công trong những tháng qua. Theo báo Le Figaro , quy mô của các vụ tấn công này có thể sẽ tiếp tục tăng lên, gây ảnh hưởng đến cả các cơ quan nhà nước.

Hồi tháng 8, vi rút Shamoon tấn công tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út. Khi đó, khoảng 30.000 máy tính của công ty này bị xóa 75% dữ liệu. Sau đó, hãng khí đốt RasGas của Qatar cũng bị vi rút Shamoon tấn công khiến nhiều dữ liệu trở thành hình ảnh lá cờ Mỹ đang bị đốt. Trước tình trạng trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa cảnh báo tấn công mạng sẽ là “cuộc chiến của tương lai”. Đồng thời, Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công trên để trả đũa Ả Rập Xê Út và Qatar vì bất đồng chương trình hạt nhân của Tehran.

Lan Chi

>> Vi rút bí hiểm xuất hiện tại Trung Đông
>> Mỹ điều binh đến Trung Đông và Bắc Phi đối phó biểu tình
>> Cơ hội hợp tác với châu Phi, Trung Đông
>> Virus "gián điệp" tấn công các ngân hàng tại Trung Đông
>> Kho vũ khí hóa học của Syria lớn nhất nhì Trung Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.