Trọng tài rút 17 thẻ đỏ ở giải VĐQG Uruguay

30/10/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Bóng đá Nam Mỹ tiếp tục tạo nên những kỷ lục về số lượng thẻ đỏ được rút ra trong một trận đấu, sau khi một trọng tài “tặng” 17 thẻ đỏ cho cầu thủ của Montevideo Wanderers và Juventud trong trận hòa 3-3 ở giải vô địch quốc gia (VĐQG) Uruguay diễn ra hôm 29.10.

(TNO) Bóng đá Nam Mỹ tiếp tục tạo nên những kỷ lục về số lượng thẻ đỏ được rút ra trong một trận đấu, sau khi một trọng tài “tặng” 17 thẻ đỏ cho cầu thủ của Montevideo Wanderers và Juventud trong trận hòa 3-3 ở giải vô địch quốc gia (VĐQG) Uruguay diễn ra hôm 29.10.

>> Bạo lực lan sang cả bóng đá trẻ Brazil
>> Trọng tài phạt 36 thẻ đỏ trong một trận đấu
>> Xem video clip tại đây


Cầu thủ Juventud (phải) và Wanderers đã ẩu đả dữ dội - Ảnh: tribunero.com

Theo truyền thông Uruguay, mâu thuẫn giữa 2 đội bắt đầu nảy sinh ở những phút bù giờ cuối trận khi một số cầu thủ Wanderers phản ứng gay gắt và yêu cầu trọng tài phải cho họ hưởng một quả phạt đền sau một pha phạm lỗi của đối phương trong vòng cấm. Trước đó, ở phút 45, trọng tài chính Leodan Gonzalez đã đuổi cầu thủ Diego de Souza của chủ nhà.

Vì vậy, ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, cầu thủ của 2 đội lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau gây nên một cuộc hỗn loạn trên sân mà hậu quả là trọng tài đã rút thêm 16 thẻ đỏ phạt hai đội. Chưa dừng lại ở đó, bạo lực nổ ra dưới sân đã lan lên các khán đài, trong đó một người hâm mộ đã bị thương ở đầu do bị ném đá.

Ngay sau vụ ẩu đả, chủ tịch Yamandu Costa của CLB Juventud cho biết ban lãnh đạo đội bóng đang xem xét để đưa ra những hình thức kỷ luật nghiêm khắc với các cầu thủ tham gia vụ ẩu đả.

Trong khi đó, phó chủ tịch Gaston Inda của đội chủ nhà thổ lộ với tờ El Pais: “Trận đấu đáng lẽ không có gì xảy ra nhưng thực sự các cầu thủ đã phản ứng đúng. Dẫu vậy, tôi thay mặt đội bóng gửi lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra”.

Tuần trước, một sự việc tương tự cũng xảy ra ở một trận đấu tại giải trẻ Paraguay, trọng tài chính đã phạt tổng cộng 36 thẻ đỏ đối với tất cả cầu thủ chính thức lẫn dự bị của CLB Teniente Farina và Libertad do tham gia vụ ẩu đả. Chắc chắn, những vụ việc như trên sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh Bóng đá Nam Mỹ.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.