Khen thưởng 3 công dân dũng cảm bắt trộm

29/11/2012 15:54 GMT+7

(TNO) Ngày 29.11, Công an TP.Đà Nẵng quyết định khen thưởng cho 3 công dân dũng cảm bắt trộm tại các khu dân cư.

>> Khởi tố nghi can thực hiện liên tiếp 18 vụ trộm

Đó là sinh viên Nguyễn Tiến Sơn (25 tuổi), sinh viên Nguyễn Ngọc Tâm (24 tuổi, cùng học ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) và anh Phan Văn Phúc (trú tổ 31, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng 23.10, Sơn và Tâm đang ngủ tại phòng trọ 356/17 đường Ngũ Hành Sơn của ông Võ Lộc thì tiếng ông Lộc tri hô.

Sơn và Tâm đã dũng cảm đuổi theo, bắt được nghi phạm Hoàng Văn Nguyện (22 tuổi, trú Lệ Ninh, H.Lệ Thủy, Quảng Bình), bàn giao cho Công an P.Mỹ An.

Nguyện khai nhận đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn, lợi dụng dãy trọ ông Lộc sơ hở nên vào trộm tài sản thì bị phát hiện.

Còn tại tổ 21, P.Mỹ An, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 25.9, anh Phan Văn Phúc chạy bộ tập thể dục trên đường thì phát hiện một thanh niên vừa trèo ra khỏi nhà anh Nguyễn Minh Đạt.

Anh Phúc vừa tri hô vừa đuổi theo, cùng Đội dân phòng cơ động P.Mỹ An bắt được nghi phạm Phan Văn Điệp (16 tuổi, có 1 tiền án cướp tài sản, trú Q.Sơn Trà) cùng tang vật là 1 chiếc điện thoại di động của anh Đạt do Điệp leo vào nhà trộm được.

Nguyễn Tú

>> Giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến
>> "Hiệp sĩ" sinh viên bắt tội phạm
>> Thưởng nóng chiến công phá ổ ma túy, cướp giật
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng  hiếp nữ nhân viên
>> Chặn đứng 85 vụ vi phạm pháp luật
>> Phá băng nhóm cướp giật
>> Chặn đứng vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí
>> Đà Nẵng thành lập lực lượng chống cướp giật
>> Hai tỉ đồng tạo việc làm cho người hoàn lương
>> "Hành trình cảm hóa"
>> Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối thoại với thiếu niên hư
>> Một phụ nữ dũng cảm chặn đứng vụ cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.