Cứu sống 1 người bị đâm thủng dạ dày, gan và màng phổi

14/01/2013 19:33 GMT+7

(TNO) Chiều 14.1, bác sĩ Trần Văn n - Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) - cho biết BV này vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân Hà Văn Phúc (31 tuổi, ngụ ấp Phú Tân, xã Bình Khánh Đông, H.Mỏ Cày Nam) bị đâm thủng dạ dày, gan và màng phổi.

(TNO) Chiều 14.1, bác sĩ Trần Văn n - Phó giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) - cho biết BV này vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân Hà Văn Phúc (31 tuổi, ngụ ấp Phú Tân, xã Bình Khánh Đông, H.Mỏ Cày Nam) bị đâm thủng dạ dày, gan và màng phổi.

Cũng theo bác sĩ n, anh Phúc hiện vẫn chưa tỉnh táo nhưng đã vượt qua cơn nguy kịch.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân nhập viện lúc 1 giờ 50 phút ngày 13.1 trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương, được xác định bị thủng dạ dày, gan, màng phổi và mất rất nhiều máu (khoảng 1,5-2 lít).

 Cứu sống 1 người bị đâm thủng gan, màn phổi
Anh Phúc đang nằm tại phòng hậu phẫu

Ca mổ hoàn thành lúc 9 giờ cùng ngày. Theo đó, các bác sĩ đã tiến hành khâu lỗ thủng dạ dày, khâu cơ hoành, lau rửa bụng, dẫn lưu khí màng phổi và khâu kín các vết thương ở vùng vai và lưng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung là vợ của anh Phúc cho biết anh Phúc đi đám cưới rồi xảy ra xô xát và bị đâm, chém nhiều nhát vào bụng, vai, lưng.

Sau đó, anh Phúc được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa khu vực Cù Lao Minh (H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) trước khi chuyển đến BV Nguyễn Đình Chiểu.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Hút thức ăn từ dạ dày để giảm cân
>> Cà rốt bảo vệ dạ dày
>> Vitamin C và bệnh đau dạ dày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.