140 quốc gia chấp thuận Hiệp ước hạn chế dùng thủy ngân

19/01/2013 18:21 GMT+7

(TNO) Ngày 19.1, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết đại biểu từ 140 quốc gia trên thế giới đã chấp thuận Hiệp ước Minamata giới hạn sử dụng thủy ngân gây nguy hại cho sức khỏe con người.

Hiệp ước Minamata là Hiệp ước quốc tế đầu tiên của thế giới về thủy ngân được thông qua sau nhiều tuần hội đàm căng thẳng giữa đại biểu các nước tại Thụy Sĩ, nhằm cắt giảm khí thải toàn cầu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, theo tin tức từ AFP.

“Hiệp ước mới nhắm vào hạn chế sản xuất và sử dụng thủy ngân trong dây chuyển sản xuất công nghiệp”, AFP dẫn lời thông cáo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ và Na Uy là hai quốc gia khởi xướng các vòng đàm phán về hiệp ước này cách đây 10 năm.

Vào tháng 10.2013, đại biểu 140 nước trên sẽ ký thông qua Hiệp ước Minamata tại Nhật Bản.

Hiệp ước này được đặt từ tên Minamata (Nhật Bản), một thị trấn gánh chịu hậu quả nặng nề do ô nhiễm thủy ngân.

Thủy ngân có trong nhiều sản phẩm như công tắc điện, nhiệt kế, bóng đèn, chất trám răng, mỹ phẩm... Các mỏ vàng, nhà máy điện than, nhà máy sản xuất kim loại và xi măng cũng thải ra một lượng lớn thủy ngân độc hại.

Ngộ độc thủy ngân ảnh hưởng đến hệ miễn dịch cơ thể người, dẫn đến các chứng rối loạn tâm lý, rụng răng, bệnh về đường tiêu hóa, bệnh tim, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, sự phát triển bào thai và thai nhi...

Phúc Duy

>> 84% lượng cá thế giới bị nhiễm độc thủy ngân
>> Ăn cá chứa ít thủy ngân giảm nguy cơ ADHD
>> Con rối loạn hành vi do mẹ nhiễm thủy ngân
>> Kiểm soát hàm lượng thuỷ ngân trong bóng đèn
>> Thông báo về sữa Trung Quốc nhiễm thủy ngân cao
>> Phát hiện thủy ngân trong sữa bột ở Trung Quốc
>> WHO cảnh báo mỹ phẩm chứa thủy ngân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.