Giết người lãnh án

20/01/2013 03:20 GMT+7

Chiều 19.1, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Khúc Thừa Điền (22 tuổi) 19 năm tù, Nguyễn Văn Phong (40 tuổi) 12 năm tù, Phan Thành Long (18 tuổi, cùng trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù về tội giết người.

Khuya 22.5.2012, chị Tạ Thị Hạnh (40 tuổi, trú Q.Thanh Khê) bán quán nhậu trên vỉa hè Bệnh viện C17 chửi chủ quán Nguyễn Văn Phong do giành khách. Phong cùng Điền, Long mang theo dao nhọn, gậy sắt, cây gỗ đập phá quán, đánh chị Hạnh ngất xỉu.

Anh Trần Văn Kết (27 tuổi, trú Thừa Thiên-Huế) cùng Nguyễn Ngọc Lý Thanh Sang (24 tuổi, trú Q.Hải Châu) đang nhậu can ngăn cũng bị Điền, Phong, Long đánh hội đồng. Phong dùng cây gỗ đập vào đầu anh Sang để Điền dùng dao đâm chết anh Sang. Ngoài ra, cả ba còn bị buộc bồi thường 104 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. 

Nguyễn Tú

>> Xét xử vụ giết người trong khách sạn
>> Lãnh án tử hình vì giết người
>> Vụ án giết người ở Đập Trống: Bắt tạm giam 5 người
>> Giết người vì thấy “ngứa mắt”
>> Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.