VTV mua bản quyền phát sóng 33 môn tại SEA Games 27

14/03/2013 19:28 GMT+7

(TNO) Cách đây 4 năm, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã từng chi 300.000 USD để mua bản quyền SEA Games 25 từ nước chủ nhà Lào. Và năm nay, VTV sẽ tiếp tục mua bản quyền phát sóng SEA Games 27 nhưng với giá tiền thế nào thì chỉ biết được trong cuộc họp do nước chủ nhà Myanmar chủ trì vào ngày 22.3 tới đây.

(TNO) Cách đây 4 năm, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã từng chi 300.000 USD để mua bản quyền SEA Games 25 từ nước chủ nhà Lào. Và năm nay, VTV sẽ tiếp tục mua bản quyền phát sóng SEA Games 27 nhưng với giá tiền thế nào thì chỉ biết được trong cuộc họp do nước chủ nhà Myanmar chủ trì vào ngày 22.3 tới đây.

>> Bóng đá nam phải giành HCV SEA Games 27
>> SEA Games 27 loại môn TDDC
>> Việt Nam xem Indonesia là đối thủ lớn ở SEA Games 27

 
Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang - Ảnh: Khả Hòa 

Theo ông Hoàng Vĩnh Giang - phó chủ tịch Ủy ban Olympic VN (VOC), Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cũng như các quốc gia của khu vực đã hoàn toàn nhất trí với quyết định của Myanmar về việc sẽ bán bản quyền SEA Games 27. Myanmar sẽ chia làm nhiều gói khác nhau. Ví dụ như gói phát trên Internet, trên hệ analog, trên HD, điện thoại…

VOC đã giới thiệu Đài truyền hình VN làm đầu mối mua bản quyền tất cả các gói này theo hướng không độc quyền và sau đó sẽ chia sẻ lại các đài, các đơn vị có nhu cầu như VTV, AVG, HTV TP.HCM…

Một lãnh đạo VTV khẳng định, VTV sẽ mua trọn gói bản quyền 33 môn do Myanmar tổ chức, chứ không chỉ ở những môn có VN tham gia.

Ngày 22.3, Myanmar sẽ chủ trì cuộc họp với các đài là đại diện của các nước tham gia SEA Games 27. Theo ông Giang, trước khi dự phiên họp quan trọng này, VTV nên họp trước với các đơn vị truyền hình trong nước để thống nhất mọi vấn đề có liên quan.

Ông Giang nói: “Sắp tới, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ phải bổ sung vào điều lệ hoạt động của Liên đoàn một điều khoản quan trọng là nước chủ nhà SEA Games được bán bản quyền truyền hình.

Việc làm này không chỉ đem lại lợi ích cho chính nước chủ nhà đó mà còn cho Ủy ban Olympic quốc gia của tất cả các nước trong khu vực dự SEA Games. Chẳng hạn, SEA Games 25, Lào đã chia 25% tổng số tiền 300.000 cho mỗi ủy ban Olympic và VOC cũng được gần 60.000 USD”.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.