Nhiều hạt giống ở giải nữ Sony Open 2013 rơi rụng

25/03/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Tại vòng 3 đơn nữ Sony Open 2013 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (25.3, giờ VN), khán giả đã chứng kiến hạt giống số 6 người Đức Angelique Kerber cùng với hai tay vợt người Nga là Nadia Petrova (11) và Maria Kirilenko (14) phải nói lời chia tay.

(TNO) Tại vòng 3 đơn nữ Sony Open 2013 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (25.3, giờ VN), khán giả đã chứng kiến hạt giống số 6 người Đức Angelique Kerber cùng với hai tay vợt người Nga là Nadia Petrova (11) và Maria Kirilenko (14) phải nói lời chia tay.

>> Kvitova và Wozniacki bất ngờ bị loại sớm
>> Del Potro nhận cú sốc ở Sony Open 2013
>> Serena Williams trở lại mạnh mẽ ở Sony Open 2013

Nhiều hạt giống ở giải nữ Sony Open 2013 rơi rụng
Kerber đã bất ngờ để thua chóng vánh trước đối thủ dưới cơ - Ảnh: AFP

Thất bại của Kerber trước hạt giống số 28 người Rumani Sorana Cirstea với tỷ số khá nặng nề 0-2 (4/6, 0/6) là đáng thất vọng nhất. Trong trận đấu này, tay vợt thuận tay trái người Đức này đã không thể có những cú đánh ổn định và đầy khó chịu của mình khi cô để thua 4/6 trong ván thứ nhất và hoàn toàn buông xuôi trong ván đấu thứ hai để kết thúc trận đấu sau chưa đầy 1 giờ.

Cirstea phát biểu trên Reuters sau trận đấu: “Tôi không có bất kỳ mong đợi gì ở giải đấu này. Bởi vì tôi đã không bao giờ chơi tốt ở Miami. Nhưng tôi đã cố gắng thi đấu tốt nhất trong từng trận đấu và tôi đã làm được điều đó trong trận đấu này”.

Trong khi đó, hạt giống số 14 Kirilenko, người vừa có một giải đấu khá ấn tượng ở tuần trước tại BNP Paribas khi lọt vào đến trận bán kết (thua Maria Sharapova). Tuy nhiên, tại vòng 3 của giải đấu này cô đã để thua tay vợt người CH Czech Klara Zakopalova (21) với các điểm số 2/6, 6/7.

Thất bại này khiến cho Kirilenko mất đi cơ hội phục thù trước Sharapova, người đã có chiến thắng 6/4, 6/2 trước người đồng hương khác là Elena Vesnina cũng tại vòng đấu này. Vì nếu chiến thắng Kirilenko sẽ gặp lại người đồng hương xinh đẹp ở vòng đấu tiếp theo.

Một tay vợt người Nga khác là Nadia Petrova cũng thất bại ở vòng đấu này trước cựu số 1 thế giới người Serbia Jelena Jankovic (22) với tỷ số 0-2 (6/7, 4/6).

Một số hạt giống khác còn lại như Ana Ivanovic (12) và hai tay vợt người Ý là Sara Errani (8), Roberta Vinci (15) đều có chiến thắng để đi tiếp vào vòng 4.

Khác với nội dung nữ, ở giải nam, vòng 3 này đã không hề có bất nào xảy ra, các tay vợt được đánh giá mạnh hơn đều đã giành chiến thắng để đi tiếp.

Hạt giống số 1 Novak Djokovic dễ dàng giành chiến thắng 6/2, 6/4 trước Somdev Devvarman (Ấn Độ) và đối thủ tiếp theo của anh ở vòng 4 là tay vợt người Đức Tommy Haas (Đức, 15), người đã đánh bại Dolgopolov (Ukraina, 18) 2-0.

Hạt giống số 3 David Ferrer (TBN) cũng vượt qua vòng 3 bằng chiến thắng 6/1, 7/5 trước Fabio Fognini (Ý, 32). Janko Tipsarevic (Serbia, 7) đánh bại Kevin Anderson (Nam Phi, 26) với tỷ số 2-1.

Trong khi đó, tay vợt từng đánh bại Juan Martin Del Potro ở vòng đấu trước là Tobias Kamke (Đức, hạng 89 TG) đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của mình sau thất bại 1-2 trước Jurgen Mulzer (Áo, hạng 42 TG).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.