Djokovic trước nỗi lo lỗi hẹn với ngôi vương Pháp mở rộng

09/04/2013 17:18 GMT+7

(TNO) Nỗi lo lỗi hẹn với giải Pháp mở rộng của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đang hiển hiện trước mắt, khi anh phải vật lộn với chấn thương mắt cá chân gặp phải ở tứ kết Davis Cup 2013 vừa kết thúc hôm qua (8.4, theo giờ VN).

(TNO) Nỗi lo lỗi hẹn với giải Pháp mở rộng của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đang hiển hiện trước mắt, khi anh phải vật lộn với chấn thương mắt cá chân gặp phải ở tứ kết Davis Cup 2013 vừa kết thúc hôm qua (8.4, theo giờ VN).

>> Lão tướng Haas biến Djokovic thành cựu vô địch
>> Sau Murray, đến lượt Djokovic gục ngã trước Del Potro
>> Djokovic và Murray khởi đầu chật vật ở BNP Paribas Open 2013

Djokovic trước nỗi lo lỗi hẹn với ngôi vương Pháp mở rộng
Djokovic (nằm) bị chấn thương thi đấu cho tuyển Serbia - Ảnh: Reuters

Chấn thương xảy ra ở ván thứ 3 trận Djokovic thắng Sam Querrey của tuyến Mỹ giúp tuyển Serbia góp mặt ở bán kết Davis Cup 2013 gặp Canada. Sau trận đấu, Djokovic đã ứa nước mắt khi tiết lộ về việc phải đối mặt với nguy cơ vắng mặt hoặc sẽ không có phong độ tốt để chinh phục Pháp mở rộng 2013 (khởi tranh vào cuối tháng tới).

Đây là danh hiệu Grand Slam còn thiếu trong sự nghiệp của tay vợt Serbia và là mục tiêu quan trọng nhất của anh trong năm 2013.

Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới lại rất tự hào về chiến thắng khi anh phải nén đau trong suốt trận khiến chấn thương càng trầm trọng hơn. “Đây là dịp hiếm hoi để cống hiến cho tuyển quốc gia và được cổ vũ bởi khán giả nhà nên bạn phải luôn có một tinh thần trách nhiệm rất lớn”, Djokovic thổ lộ với Reuters.

Dẫu vậy, nhiệt huyết của Djokovic có thể phải trả giá đắt khi thành tích cá nhân ở mùa giải năm nay có nguy cơ bị ảnh hưởng trầm trọng khi chấn thương dường như rất nghiêm trọng.

Theo phương tiện truyền thông quốc tế, chấn thương trên gần như sẽ loại Djokovic ra khỏi giải đấu đầu tiên của mùa đất nện châu Âu ở Monte Carlo (Monaco), giải đấu có thang điểm 1.000, khởi tranh từ ngày 14.4.

“Tôi có thể nói chấn thương dường như không được tốt lắm. Mắt cá chân của tôi đang sưng lên và phải được kiểm tra mức độ mới có thể biết có chơi được ở Monte Carlo hay không. Tôi muốn tham gia giải đấu này, bởi đó là nơi mà tôi đang sinh sống”, nhà vô địch Úc mở rộng 2013 thừa nhận với hãng thông tấn Beta của Serbia.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.