SHB.Đà Nẵng tìm lại chính mình

09/04/2013 17:05 GMT+7

(TNO) SHB.Đà Nẵng có cơ hội đòi món nợ thua 0-5 trước Kelantan (Malaysia), khi gặp lại đối thủ này vào chiều mai (16 giờ 30 ngày 10.4) trong khuôn khổ vòng 4 bảng G AFC Cup 2013.

(TNO) SHB.Đà Nẵng có cơ hội đòi món nợ thua 0-5 trước Kelantan (Malaysia), khi gặp lại đối thủ này vào chiều mai (16 giờ 30 ngày 10.4) trong khuôn khổ vòng 4 bảng G AFC Cup 2013.

>> SHB Đà Nẵng lý giải thất bại
>> SHB.Đà Nẵng thảm bại tại Malaysia
>> XMXT.Sài Gòn và SHB.Đà Nẵng đứng đầu bảng tại AFC Cup 2013

Trận thua 0-5 của SHB.Đà Nẵng trước Kelantan là một bất ngờ lớn, bởi ở trận đấu đó, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng chơi như muốn biếu không một trận thắng cho đối thủ.

Trở về thánh địa Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng có được lực lượng mạnh nhất khi có sự góp mặt của Quốc Anh và Nguyên Sa.

Nếu HLV Lê Huỳnh Đức tung Minh Phương ra sân ngay từ đầu thì hàng tiền vệ của đương kim vô địch Việt Nam đủ sức làm chủ khu trung tuyến. Đây là trận đấu mà SHB.Đà Nẵng không thể đổ thừa do quá tải, nên họ buộc phải đá hết sức mình để giành chiến thắng.

Nếu SHB.Đà Nẵng chơi đúng sức thì việc họ “đòi nợ" trước Kelantan là điều không quá khó với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Trong khi đó, HLV trưởng Kelantan Bojan Hodak cho biết Kelantan sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu có điểm.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.