Bắt nhân viên vũ trường bán ma túy

19/04/2013 03:20 GMT+7

Khoảng 20 giờ ngày 17.4, trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM bắt quả tang Trần Ngọc Quốc Cường (25 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nhân viên vũ trường 02 Gold Club, số 2 Hồ Huấn Nghiệp, P.Bến Nghé, Q.1) đang bán thuốc lắc cho khách trước cổng vũ trường.

Kiểm tra, cơ quan công an thu giữ trong người Cường 36 viên thuốc lắc, 1 bịch “hàng đá” và 1 bịch “cỏ” (một loại thảo mộc chứa chất gây nghiện). Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác bắt 2 “đầu trên” của Cường là: Trần Hồ Nghĩa (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Phước (26 tuổi, ngụ Q.7), khi cả hai đang di chuyển ở khu vực trung tâm thành phố.

Bước đầu Cường khai tháng 4.2012, y vào vũ trường 02 Gold Club làm nhân viên và tổ chức mua bán ma túy tổng hợp được gần 1 năm nay. Mỗi buổi tối, Cường bán được khoảng 10 - 20 viên thuốc lắc (mua 180.000 đồng bán 250.000 đồng/viên). Khi hết “hàng”, Cường gọi điện cho Nghĩa, Phước cung cấp… 

Đến 0 giờ 45 ngày 18.4, Đội 2 (PC45), PC47 phối hợp Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM và Đoàn liên ngành 814 của thành phố bất ngờ kiểm tra vũ trường 02 Gold Club. Thời điểm này có hàng trăm người đang vui chơi tại đây. Đoàn kiểm tra thu giữ 3 bịch ni lông chứa bột màu trắng nghi là “hàng đá” vứt dưới sàn; lập biên bản xử lý vũ trường 7 lỗi vi phạm, như: hoạt động quá giờ quy định, bán rượu không có giấy phép, không ký hợp đồng lao động với nhân viên quán, không đóng bảo hiểm cho người lao động, quảng cáo thuốc lá trái phép…

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.