Một trận đấu ở giải La Liga bị nghi ngờ bán độ

03/05/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Ban tổ chức La Liga (LFP) đã bắt đầu mở cuộc điều tra về nghi án bán độ trận đấu chủ nhà Levante bất ngờ thúc thủ 0-4 trước Deportivo thuộc vòng 31 diễn ra vào ngày 13.4, nguồn tin từ đài phát thanh Cadena Ser và phương tiện truyền thông quốc tế hôm 2.5 cho biết.

(TNO) Ban tổ chức La Liga (LFP) đã bắt đầu mở cuộc điều tra về nghi án bán độ trận đấu chủ nhà Levante bất ngờ thúc thủ 0-4 trước Deportivo thuộc vòng 31 diễn ra vào ngày 13.4, nguồn tin từ đài phát thanh Cadena Ser và phương tiện truyền thông quốc tế hôm 2.5 cho biết.

>> Nghi án bán độ ở AFC Cup 2013
>> Bóng đá Thái Lan rúng động vì bán độ
>> Barcelona trước cơ hội sớm vô địch La Liga

Một trận đấu ở La Liga bị nghi ngờ bán độ
Barkero tố cáo đồng đội thi đấu không tích cực nhưng sau đó lại xin lỗi - Ảnh: AFP

Trước trận đấu nói trên, Deporivo đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi nằm trong khu vực cầm đèn đỏ, trong khi Levante đang nằm giữa bảng xếp hạng và đã chắc chắn trụ hạng.

Theo nguồn tin trên, trong giờ nghỉ giải lao (thời điểm Deportivo dẫn 3-0), tiền vệ Javier Barkero của Levante đã tố cáo một số đồng đội thi đấu thiếu cố gắng và đã tạo ra một cuộc cãi vã trong phòng thay đồ.

Ngay sau đó, trước mối nghi ngờ của báo giới, Barkero lập tức đưa ra lời xin lỗi 4 đồng đội với tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 1.5: “Tôi mong mọi người tha thứ, trong đó đặc biệt là các đồng đội mà tôi đã buộc tội sai. Tôi đã sai vì đã buộc tội họ về điều không xảy ra”.

Thế nhưng, theo Reuters, khi liên lạc với LFP thì cơ quan này khẳng định tuyên bố của Barkero không liên quan gì đến cuộc điều tra đang thực hiện. “Bất kỳ trận đấu nào bị nghi ngờ đều được điều tra với tất cả những căn cứ có được”, một phát ngôn viên của LFP nói với Reuters.

Trước đó, tân chủ tịch LFP Javier Tebas cũng nhấn mạnh, các cuộc điều tra diễn ra riêng biệt và được xem như một thứ “văn hóa” đang thịnh hành ở La Liga, khi các đội bóng đối mặt với nguy cơ xuống hạng đều nỗ lực “mua” các trận đấu.

“Chúng tôi phải thực hiện những bước xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở tố cáo về một cái gì đó đang diễn ra ở La Liga mà chúng tôi đang bị cô lập. Điều này phải được chấm dứt”, ông Tebas nói với tờ Marca.

Cuộc điều tra của LFP làm dấy lên sự liên quan đến một tiết lộ hồi tháng 2 của cảnh sát châu Âu khi cho rằng đã phát hiện bằng chứng hàng trăm trận đấu ở cấp tuyển quốc gia và CLB trên toàn thế giới bị dàn xếp bởi những tập đoàn cá cược từ Singapore.

Tuy nhiên, trong phát biểu của mình, ông Tebas không đề cập đến sự liên quan với các đường dây cá cược bất hợp pháp ở Singapore, mà thực chất là việc các đội bóng chấp nhận ném tiền mua điểm ở các trận đấu cuối mùa giải để tránh rớt hạng.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.