2,6 triệu USD biến mất tại LHP Cannes

25/05/2013 03:25 GMT+7

LHP Cannes 2013 đang dính thêm nghi án mất cắp trang sức lần hai vào hôm 23.5, khi chiếc vòng cổ nạm kim cương nhãn hiệu De Grisogono (Thụy Sĩ) trị giá khoảng 2,6 triệu USD biến mất trong một buổi dạ tiệc có rất nhiều ngôi sao tham dự, theo Reuters. Fawaz Gruosi, người sáng lập Công ty De Grisogono cho biết chiếc vòng cổ là một phần trong bộ sưu tập kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.

Chiếc vòng cổ và bộ sưu tập từng được 20 người mẫu trình diễn tại khách sạn DuCap-Eden-Roc ở Cannes (Pháp) hôm 21.5.

 Một trong số mẫu nữ trang của De Grisogono tại LHP Cannes
Một trong số mẫu nữ trang của De Grisogono tại LHP Cannes - Ảnh: BBC

Sharon Stone, Paris Hilton là những khách hàng thân thuộc của thương hiệu De Grisogono. Gruosi cho biết có đến 80 vệ sĩ, cảnh sát địa phương và an ninh khách sạn cộng thêm nhân viên của De Grisogono làm nhiệm vụ bảo vệ số trang sức này nhưng chiếc vòng cổ vẫn biến mất. Một tuần trước đó, Hãng kim hoàn Chopard cũng bị mất cắp nhiều trang sức quý trị giá 1,4 triệu USD tại LHP Cannes.  

Đ.T
(Theo Reuters)

>> Psy bị mạo danh tại LHP Cannes
>> LHP Cannes lại rúng động vì nghi án trộm đồ trang sức
>> Súng nổ tại LHP Cannes
>> Vụ trộm đồ trang sức chấn động LHP Cannes
>> LHP Cannes 2013 mở màn hào nhoáng với "The Great Gatsby
>> Nghệ sĩ Việt Nam tham dự LHP Cannes
>> Hồng Ánh dự LHP Cannes
>> Hồng Ánh đem phim ngắn Việt đến LHP Cannes 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.