Biến đổi khí hậu, người nghèo “lãnh đủ”

05/06/2013 03:25 GMT+7

Nhằm mục tiêu thúc đẩy khả năng chủ động phòng chống biến đổi khí hậu (BĐKH) ở VN và Lào, sáng 4.6 tại TP.Cần Thơ diễn ra hội thảo "Đổi mới trong các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu” vùng đồng bằng nam sông Mê Kông. Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở VN, quốc tế, lãnh đạo Viện Nghiên cứu nông - lâm nghiệp quốc gia Lào, Sở TN-MT TP.Cần Thơ...

Ông Nguyễn Minh Thế, Phó giám đốc Sở TN-MT TP.Cần Thơ, cho rằng chịu ảnh hưởng nhiều nhất do tác động BĐKH là người nghèo, người có thu nhập thấp, dẫn đến di dân ngày càng tăng do nhiều người bị mất việc làm.

Bà Christy Owen, Phó giám đốc Dự án thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH vùng Mê Kông (Mekong ARCC/DAI), đưa ra những kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của BĐKH làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các vùng, đặc biệt ở vùng nam Mê Kông, nhiệt độ và lượng mưa tăng dẫn đến nhiều hệ lụy, tác động trực tiếp đến nông nghiệp...

Tiến Trình

>> Hơn 4.000 tỉ đồng ứng phó biến đổi khí hậu
>> Chú trọng công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
>> Năng suất lúa ĐBSCL giảm 17% do biến đổi khí hậu
>> WB cho VN vay 70 triệu USD triển khai dự án ứng phó với biến đổi khí hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.