Quân đội Ai Cập cảnh báo chính quyền

03/07/2013 03:25 GMT+7

Theo AFP, quân đội Ai Cập vừa đưa ra tối hậu thư cho chính quyền của Tổng thống Mohammed Morsi và phe đối lập rằng họ có 48 giờ, tính từ ngày 1.7, để giải quyết xung đột.

Nếu không, quân đội sẽ can thiệp bằng vũ lực. Tỏ ra hết sức bất ngờ, Tổng thống Morsi cho biết ông không hề nhận được thông tin nào từ phía quân đội trước khi biết nội dung tối hậu thư được công bố trên kênh truyền hình quốc gia.

Ông cũng bác bỏ lời cảnh cáo và nói rằng chính phủ sẽ tiếp tục “con đường đã vạch ra trước đó” để hướng tới hòa giải. Chưa rõ thông điệp trên có kèm theo yêu cầu buộc ông Morsi phải từ chức hay không, nhưng quân đội bác bỏ khả năng đảo chính. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kamel Amr đã đệ đơn xin từ chức. Nếu được chấp thuận, ông Amr là một trong ít nhất 5 bộ trưởng quyết định rời nội các do cuộc khủng hoảng chính trị.

Thụy Miên

>> Tổng thống Ai Cập không đếm xỉa tối hậu thư của quân đội
>> Bạo lực bùng phát ở Ai Cập
>> Hàng triệu người biểu tình ở Ai Cập
>> Dân Ai Cập biểu tình đòi thay tổng thống
>> Mỹ báo động về tình hình Ai Cập
>> Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.