Philippines bác tin Trung Quốc rút tàu khỏi Scarborough

05/07/2013 03:00 GMT+7

Đài GMA hôm qua dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines phủ nhận thông tin rằng tàu chiến Trung Quốc đã rời khỏi khu vực bãi cạn Scarborough đang tranh chấp. “Họ (tàu chiến Trung Quốc) cứ đi rồi lại đến và tiếp tục có hành động xâm phạm chủ quyền của chúng ta”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raul Hernandez nói.

Trước đó, tại đợt hội nghị ASEAN vừa diễn ra tại Brunei, Philippines cáo buộc Trung Quốc “tăng cường tàu quân sự trên biển, gây ra thách thức an ninh cho toàn khu vực”.

Cùng ngày, lần đầu tiên Tổng thống Benigno Aquino III chính thức xác nhận Mỹ và Nhật Bản sẽ được quyền tiếp cận “có giới hạn và tạm thời” đối với các căn cứ quân sự tại Philippines theo hướng xác lập “quan hệ đồng minh đáng tin cậy”.

Theo tờ The Philippine Star, phe đối lập tại Manila đang yêu cầu tổng thống làm rõ “cấp quyền tạm thời” là như thế nào và nhấn mạnh rằng mọi hoạt động sắp tới phải tuân theo hiến pháp.

Thụy Miên

>> Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough ở biển Đông?
>> Philippines, Mỹ bắt đầu tập trận gần bãi cạn Scarborough
>> Philippines, Mỹ sẽ tập trận gần Scarborough
>> Philippines, Mỹ tập trận tấn công đổ bộ gần bãi cạn Scarborough
>> Trung Quốc “xây dựng ở Scarborough”
>> Hạm đội Nam Hải tập trận gần Scarborough
>> Philippines sẽ tuần tra Scarborough
>> Trung Quốc “kiểm soát bãi cạn Scarborough”
>> Philippines tố Trung Quốc giăng dây thừng bao Scarborough
>> Philippines "nắn gân" Trung Quốc về bãi cạn Scarborough
>> Philippines tố tàu Trung Quốc trở lại Scarborough
>> Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi bãi cạn Scarborough

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.