Lửa thiêu rụi 3 sạp hàng hóa

10/07/2013 14:11 GMT+7

(TNO) Khoảng 0 giờ 30 phút sáng 10.7, tại khu vực bán tạp hóa trên đường QL29 thuộc thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, H.Tây Hòa (Phú Yên) đã xảy ra vụ cháy , thiêu rụi ba sạp hàng hóa với tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng.

Theo người dân phản ánh, ngọn lửa ban đầu xuất phát từ sạp hàng Tuấn Thùy do bà Nguyễn Thị Minh Thùy làm chủ. Sau đó, ngọn lửa đã cháy lan sang hai sạp hàng bên cạnh là tiệm sửa chữa đồng hồ và bán kính Ngô Phương do bà Đinh Thị Minh Chung làm chủ và sạp hàng Ngọc Hồi do bà Phạm Thị Ngọc Hồi làm chủ.

Khi phát hiện cháy ở sạp hàng Tuấn Thùy, nhiều người dân đã xông vào để dập cháy. Nhưng do cửa khóa nên người dân đành bất lực.

May mắn là ông Nguyễn Ngọc Hoàng (chồng bà Hồi) cùng con trai Nguyễn Minh Huy thoát được ra bên ngoài. Toàn bộ tài sản của gia đình bị thiêu rụi.


Hiện trường vụ cháy


Bà Nguyễn Thị Minh Thùy thẫn thờ nhìn tài sản của mình bị "bà hỏa" thiêu sạch

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy bơ phờ trước đống hàng hóa hơn 600 triệu đồng đã cháy đen. “Toàn bộ tiền bạc, giấy tờ mất hết rồi”, bà Thùy thở dốc.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Phú Yên đã điều động hai xe chữa cháy và hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường, cùng hơn 100 người dân, cán bộ và chính quyền địa phương, tích cực khống chế ngọn lửa không cho cháy lan sang những nhà bên cạnh.

Đến 2 giờ sáng, đám cháy mới bị dập tắt hoàn toàn. 

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Cháy nhà ở phố cổ
>> Cháy nhà ở phố cổ Hội An
>> Cháy nhà, hai trẻ em thoát nạn
>> Cháy nhà giữa khu dân cư, hai trẻ em thoát nạn
>> Cháy nhà, giao thông tắc nghẽn
>> Cháy nhà, hai trẻ thương vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.