6 người chết thảm trong bồn chứa mỡ cá do thiếu oxy

06/09/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ 6 người của nhà máy sản xuất bột cá - dầu cá thuộc Công ty cổ phần đầu tư du lịch và phát triển thủy sản IDI (xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) tử vong trong bồn chứa mỡ cá , ngày 6.9, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc.

>> 6 người chết thảm trong bồn chứa mỡ cá: Cứu nhau trong lúc sinh tử
>> Vụ '6 người chết thảm trong bồn mỡ cá': Nạn nhân sống sót không nhớ gì
>> Rơi vào bồn chứa mỡ cá, 6 người chết thảm
>> 6 người chết thảm trong bồn chứa mỡ cá

 6 người chết thảm trong bồn chứa mỡ cá
Người nhà nạn nhân Mai Hữu Tồn (xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) vẫn đau đớn trước cái chết của anh Tồn

Đại diện nhà máy cho biết 6 người tử vong do bất cẩn trong lúc lên bồn lấy mẫu mỡ cá kiểm tra nên một người bị té xuống bồn, những người còn lại tìm cách cứu và điều bị rớt xuống bồn chết. 

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Lấp Vò đến phong tỏa hiện trường và mẫu oxy đo được trong bồn chứa mỡ cá chỉ 2%.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu UBND huyện Lấp Vò tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình có người bị tai nạn. Đồng thời, cũng yêu cầu Sở LĐ-TB-XH lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn nhà máy đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động và tập huấn kiến thức an toàn cho người lao động tại nhà máy nói riêng và các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.