Dùng 'của quý' giả để né doping

25/09/2013 17:28 GMT+7

(TNO) Thể thao Ý đang đứng trước một vụ gian lận sử dụng doping 'độc nhất vô nhị' trong làng thể thao thế giới, khi phát hiện một vận động viên (VĐV) điền kinh sử dụng dương vật giả để cung cấp mẫu nước tiểu 'sạch' ở giải Vô địch quốc gia.

(TNO) Thể thao Ý đang đứng trước một vụ gian lận sử dụng doping 'độc nhất vô nhị' trong làng thể thao thế giới, khi phát hiện một vận động viên (VĐV) điền kinh sử dụng dương vật giả để cung cấp mẫu nước tiểu 'sạch' ở giải Vô địch quốc gia.

>> 7 VĐV sử dụng doping ở giải vô địch điền kinh thế giới 2013
>> Tay vợt số 1 Croatia dính doping
>> Dùng doping, ngôi sao quần vợt Croatia phải 'treo vợt' 9 tháng

 
Hành động gian lận “độc nhất vô nhị” của Devis Licciardi đã bị phát hiện - Ảnh: Telegraph

Báo giới Ý dẫn lời Ủy ban Olympic Ý (CONI) ngày 25.9 tiết lộ, cơ quan này vừa mở một cuộc điều tra đối với VĐV Devis Licciardi để tiến hành đưa ra án phạt.

Theo đó, VĐV 27 tuổi của đội Italian Air Force bị cáo buộc sử dụng một dương vật giả được điều khiển bởi thiết bị điện tử để cung cấp mẫu nước tiểu “sạch” nhằm tránh việc bị phát hiện sử dụng chất kích thích ở cuộc thi chạy 10km diễn ra tại Molfetta, miền nam Ý vào cuối tuần trước.

“Anh ấy (Devis Licciardi) phải xuất hiện để trả lời những câu hỏi của ủy ban kỷ luật chống doping trong một cuộc điều trần về vụ việc”, một tuyên bố của CONI cho biết.

Trong khi đó, tờ Telegraph dẫn nguồn tin từ báo giới Ý cho hay để kế hoạch gian lận suôn sẻ, ở cuộc thử nghiệm trước cuộc thi, Licciardi đề nghị với bác sĩ được ở một mình để lấy mẫu nước tiểu. Nhưng yêu cầu của anh đã bị từ chối khi bác sĩ buộc VĐV trên phải thực hiện như quy định của luật phòng chống doping.

Hành động gian lận “độc nhất vô nhị” sau đó cũng được thực hiện và nước tiểu “sạch” được hút ra từ dương vật giả và dĩ nhiên là Licciardi thoát được cuộc kiểm tra doping. Sự việc chỉ được phát hiện sau cuộc thi.

Theo CONI, thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được tiết lộ sau cuộc điều trần, dự kiến được diễn ra hôm nay (25.9, giờ địa phương) và nhiều khả năng Licciardi sẽ phải nhận án phạt nặng nếu bị kết tội.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.