Trung Quốc “thuê 3 triệu ha đất của Ukraine”

25/09/2013 03:35 GMT+7

Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) loan tin Trung Quốc đã thỏa thuận thuê 3 triệu ha đất của Ukraine trong vòng 50 năm. Con số trên tương đương 5% tổng diện tích đất hoặc 9% diện tích đất canh tác của Ukraine, biến nước này thành trung tâm canh tác hải ngoại lớn nhất của Trung Quốc.

Theo nguồn tin, Ukraine ban đầu sẽ giao cho Trung Quốc 100.000 ha đất và diện tích canh tác cuối cùng sẽ được mở rộng đến 3 triệu ha. Báo Kyiv Post đưa tin Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 2,6 tỉ USD cho dự án chủ yếu trồng cây lương thực và nuôi heo. Do đất nông nghiệp trong nước ngày càng bị thu hẹp vì công nghiệp hóa và đô thị hóa, không đáp ứng được nhu cầu lương thực nên Trung Quốc đã thuê đất châu Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á và nay là tới Ukraine.

Trùng Quang

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ
>> Bị đối tác Trung Quốc chơi xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.