Sau bão số 10: Công nhân vệ sinh gồng mình xử lý rác

02/10/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Bão số 10 đã quật gãy, đổ gần như toàn bộ hệ thống cây xanh trên địa bàn TP.Đồng Hới, Quảng Bình.

Trên đường Lý Thường Kiệt 1
Rác trên đường Lý Thường Kiệt 

Đến ngày 2.10, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, trên các đường phố ở Đồng Hới vẫn đầy ứ xác cây, rác và nhiều thứ khác.

Hiện lực lượng công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang nỗ lực làm việc, thu gom rác.

Trò chuyện với chúng tôi, các nữ công nhân của tổ Đồng Mỹ thuộc đội số 1, Công ty TNHH MTV môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình, cho biết đã làm việc cật lực từ sau khi bão tan. Tuy nhiên, do trời mưa và mất điện nên gặp rất nhiều khó khăn (tối 1.10, phải bật đèn pin để làm).

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, giám đốc công ty, đã huy động toàn bộ 150 cán bộ, công nhân ra đường để khắc phục, thu gom, xử lý môi trường 3 ca liên tục; 8 xe chở rác chuyên dụng cũng chạy hết công suất.

“Nhân lực thì có nhưng thiếu xe và vì quá nhiều loại rác, xác cây lớn nên việc thu dọn gặp khó khăn. Buổi tối mất điện nên cũng chỉ làm việc đến 22 giờ rồi phải nghỉ, đề phòng tai nạn. Sớm thì cũng phải mất 5 ngày mới cơ bản dọn xong”, ông Thuận cho hay.

Đường Hồ Xuân Hương

Đường Trần Hưng Đạo 2
Cây đổ trên đường Hồ Xuân Hương và Trần Hưng Đạo

Đường Hùng Vương
Tình trạng tương tự tại đường Hùng Vương

Công nhân vệ sinh môi trường nỗ lực thu dọn
Công nhân vệ sinh môi trường nỗ lực thu dọn rác

Tin, ảnh: Nguyễn Thế Thịnh - Trương Quang Nam

>> Ba tỉnh thiệt hại 4.915 tỉ đồng sau bão số 10
>> Nhiều tỉnh vẫn mất điện do siêu bão số 10
>> Sau bão số 10, hồ Vực Mẫu oằn vai xả lũ
>> Sau bão số 10 Quảng Bình có 4 người chết, 9 người bị thương
>> Bão số 10: Hiện trường khủng khiếp vụ sập tháp ăng ten làm 2 người chết
>> 3 người chết, 31 người bị thương sau bão số 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.