Lính dù Nga sẽ có máy bay không người lái hạng nặng vào năm 2018

03/10/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi (Nga) sẽ chế tạo một mẫu máy bay không người lái nặng 20 tấn cho quân đội Nga vào năm 2018.

Mẫu máy bay không người lái hạng nặng này được cho là phiên bản cải tiến của chiến đấu cơ T-50 thế hệ thứ năm, đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 3.10.

Hồi tháng 5, tướng Vladimir Shamanov, Tư lệnh lực lượng lính nhảy dù Nga, cho biết bộ quốc phòng nước này đã quyết định mua máy bay không người lái do Israel sản xuất, theo RIA Novosti.

Điều này đã khiến Nga có động lực để tự phát triển mẫu máy bay không người lái, ông Shamanov cho biết.

Ông Shamanov hồi đầu năm 2013 đã giám sát các cuộc thử nghiệm hệ thống điều khiển máy bay do thám không người lái do Nga sản xuất, có tên gọi là Seeker.

Seeker bao gồm hai máy bay không người lái T-4 nhỏ, với trọng lượng khoảng 1,3 kg/chiếc và một máy tính bảng hiển thị hình ảnh do camera gắn trên hai chiếc T-4 truyền tải về. Máy tính bảng này cũng đóng vai trò là bộ điều khiển.

Giá của một hệ thống Seeker là vào khoảng 96.000 USD.

Hoàng Uy

>> Đại sứ quán Nga tại Libya bị tấn công vì... một phụ nữ?
>> Nga, Mỹ đạt thỏa thuận 'không can thiệp quân sự vào Syria
>> Nga khởi công đóng hai tàu Gepard mới cho Việt Nam
>> Nga phát hiện đảo mới ở Bắc Cực  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.