Khi Cát Phượng 'tung chưởng'

06/10/2013 03:00 GMT+7

Cát Phương vốn là dân kịch nói, nên ai có dịp nghe cô ca vọng cổ đều không khỏi bất ngờ.

 

Giọng cô trong veo, hơi rất dài, lại luyến láy điệu nghệ. Thật ra Cát Phượng cũng là dân miền Tây nên vọng cổ đã thấm vào máu từ hồi nhỏ, chỉ cần chịu khó “ôn bài” là ca được, và cô cũng ráng công phu luyện tập để khi cần thì “tung chưởng”.

Cát Phượng nói: “Tui thích vọng cổ lắm chứ, kịch bản nào mà có cơ hội là tui sẵn sàng chen vô ca liền. Dĩ nhiên phải tập nhiều một chút, bởi lâu lâu mới ca thì không có hơi. Mà ca rồi thấy lòng xúc động nhớ quê lắm nghen. Đi diễn nước ngoài thì rất dễ lấy cảm tình khán giả bằng câu vọng cổ”.

Tin, ảnh: H.KIM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.