Báo Thanh Niên nhận giải thưởng tổ chức thanh niên xuất sắc ASEAN

13/11/2013 01:22 GMT+7

Tối 12.11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng ASEAN TAYO và ASEAN Young Award năm 2013. Anh Nguyễn Đắc Vinh (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn), anh Phan Văn Mãi (Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam) cùng tham dự.

Báo Thanh Niên nhận giải thưởng tổ chức thanh niên xuất sắc ASEAN

Tổng biên tập Báo Thanh Niên nhận giải thưởng ASEAN TAYO năm 2013 - Ảnh: Ngọc Thắng

Giải thưởng ASEAN TAYO và ASEAN Young Award năm 2013 được trao cho 8 tổ chức thanh niên, 9 thanh niên xuất sắc khu vực đã có những đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; văn hóa giáo dục; chăm sóc sức khỏe vị thành niên; thanh niên tình nguyện; đề cao các giá trị nhân văn; phát triển phúc lợi xã hội và cộng đồng; giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.

Với nhiều chương trình hỗ trợ học sinh trong học tập như Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình; chương trình tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh phổ thông; tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi, vận động xây dựng nhà bán trú cho học sinh ở địa bàn khó khăn..., báo Thanh Niên là đại diện Việt Nam nhận giải thưởng tổ chức thanh niên xuất sắc ASEAN TAYO năm 2013. Tổng giám đốc Tập đoàn Kangaroo Nguyễn Thành Phương nhận giải thưởng cá nhân xuất sắc ASEAN Young Award.

Lễ trao giải thưởng vinh danh tổ chức và cá nhân xuất sắc ASEAN là hoạt động trong khuôn khổ Ngày thanh niên ASEAN năm 2013 có chủ đề: Thanh niên đoàn kết vì một ASEAN thịnh vượng, do Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đăng cai tổ chức, có sự tham gia của các đoàn đại biểu thanh niên, lãnh đạo cơ quan phụ trách thanh niên trong các quốc gia khối ASEAN. Ngày thanh niên ASEAN năm nay diễn ra từ ngày 12 - 15.11 tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Tại lễ trao giải, anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định Ngày thanh niên ASEAN là cơ hội để các tổ chức thanh niên, thanh niên xuất sắc chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến… góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết chặt chẽ và thịnh vượng. Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng không quên gửi lời chia buồn đến thanh niên, nhân dân Philippines chịu thiệt hại nặng nề trong siêu bão Haiyan; bày tỏ mong muốn các tổ chức thanh niên cộng đồng ASEAN sẽ chung tay cùng thanh niên và nhân dân Philippines khắc phục hậu quả. 

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.