Giới cầu thủ tưởng nhớ Nelson Mandela

06/12/2013 18:06 GMT+7

(TNO) Ông Nelson Mandela - Cựu tổng thống Nam Phi, người được ví như là người cha tinh thần của không chỉ giới cầu thủ gốc Phi mà của rất nhiều cầu thủ khác, cũng như toàn thể giới thể thao khắp thế giới. Vì vậy, tin ông qua đời đã gây bàng hoàng trong giới thể thao nhất là bóng đá.

(TNO) Ông Nelson Mandela - Cựu tổng thống Nam Phi, người được ví như là người cha tinh thần của không chỉ giới cầu thủ gốc Phi mà của rất nhiều cầu thủ khác, cũng như toàn thể giới thể thao khắp thế giới. Vì vậy, tin ông qua đời đã gây bàng hoàng trong giới thể thao nhất là bóng đá.

>> Federer sang Nam Phi làm từ thiện
>> CAN 2013: Chủ nhà Nam Phi ra quân thất vọng
>> Chủ tịch LĐBĐ Nam Phi bị cáo buộc dàn xếp tỷ số

 
Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại vòng chung kết World Cup 2010 - Ảnh: Reuters

Trên trang mạng xã hội Twitter của mình, cầu thủ Yaya Toure của Man City chia sẻ: “Một người anh hùng dành cả cuộc đời cho những điều cao cả. Thế giới mất đi một anh hùng, châu Phi mất đi người cha. Xin yên nghỉ, Mandela”.

Trong khi đó, cầu thủ người Nam Phi Steven Pienaar viết: “Biết rồi cũng sẽ đến ngày này, nhưng sao vẫn không tin được là Madiba (tên gọi thân mật mà người dân Nam Phi thường gọi ông Mandela) đã ra đi”.

Cũng trên Twitter, siêu sao Cristiano Ronaldo viết: “Xin cảm ơn Madiba vì những di sản ông để lại cùng tấm gương một con người mẫu mực. Ông sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta”.

Vua bóng đá Pele thì viết: “Hãy để tất cả chúng tôi cùng tiếp tục những di sản của ông (Mandela) để lại với niềm đam mê và mục đích cao cả”.

Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter cũng chia sẽ trên Twitter: “Tôi dành sự tôn vinh tới một cá nhân kiệt xuất, con người vĩ đại nhất trong thế hệ chúng ta: Nelson Mandela”.

Được biết, ngoài sự nghiệp chính trị, ông Mandela rất đam mê thể thao. Ông đã dùng sự kiện thể thao là đăng cai giải Rugby World Cup năm 1995 để hàn gắn sự chia rẽ của người dân Nam Phi sau khi xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủ tộc apartheid. Sự kiện này sau này được đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Clint Eastwood dựng thành bộ phim có tên gọi Invictus.

Ông Mandela cũng là người góp công lớn mang vòng chung kết World Cup đến Nam Phi hồi năm 2010, và lần đầu tiên sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này đã đến với lục địa đen.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.