Ông Kim Jong-un cảnh báo ‘thảm họa hạt nhân'

01/01/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 31.12.2013 cảnh báo bán đảo Triều Tiên sẽ chìm trong 'thảm họa hạt nhân quy mô lớn' nếu chiến tranh lại xảy ra.

(TNO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 31.12.2013 cảnh báo bán đảo Triều Tiên sẽ chìm trong “thảm họa hạt nhân quy mô lớn” nếu chiến tranh lại xảy ra.

“Chiến tranh nếu xảy ra một lần nữa trên mảnh đất này, sẽ mang đến thảm họa hạt nhân quy mô lớn và Mỹ sẽ không bao giờ an toàn”, AFP dẫn lời ông Kim Jong-un nói trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2014, được phát sóng trên truyền hình quốc gia Triều Tiên.

“Chúng ta đang phải đối diện với một tình huống nguy hiểm, trong đó những vụ đụng độ nhỏ vô tình có thể dẫn đến chiến tranh toàn diện”, ông Kim Jong-un cho hay.

Ông Kim Jong-un cho biết sẽ không cầu xin hòa bình và tuyên bố sẽ dùng những biện pháp phòng vệ vững chắc để bảo vệ Triều Tiên trước kẻ thù.

Vị lãnh đạo trẻ này cũng cho rằng vụ xử tử ông Jang Song-thaek gần đây chính là “một hành động kiên quyết”.

Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un công khai chỉ trích ông Jang Song-thaek, người bị xử tử hôm 12.12 về tội phản quốc và tham nhũng.

Phúc Duy

>> Triều Tiên sẽ khiêu khích Hàn Quốc vào tháng 3?
>> Lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi binh sĩ 'xả thân
>> Triều Tiên liên tiếp triệu hồi quan chức ngoại giao
>> Triều Tiên tiếp tục thanh trừng nội bộ?
>> Quân đội Triều Tiên cam kết trung thành với ông Kim Jong-un
>> Triều Tiên lập cơ quan đặc trách đầu tư ngoại kiều
>> Đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển bị gọi về nước
>> Sao bóng rổ Mỹ được 'chiêu đãi tình dục' khi đến thăm Triều Tiên?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.