Sâu nhai thuốc lá để tự vệ

08/01/2014 03:00 GMT+7

Loài sâu Manduca sexta ẩn trong cây thuốc lá có một biện pháp phòng thủ rất hữu hiệu: cả ngày nhai lá thuốc để hấp thu nicotin rồi thở ra làm kẻ săn mồi phải khó chịu lánh đi.

 

Một nghiên cứu vừa được các nhà khoa học công bố cuối năm 2013 cho thấy loài sâu này sử dụng mùi hôi để phòng thủ, khiến khắc tinh của chúng là nhện sói phải tránh xa.

Sâu Manduca sexta nhai lá thuốc cả ngày và trong cơ thể chúng luôn tích lũy ít nhất là 1 mg nicotin, tương đương hàm lượng một điếu thuốc thông thường. Được biết đây là một trong số ít các loài côn trùng miễn nhiễm với nicotin vì chất này thường gây tê liệt thần kinh đối với nhiều loài khác.

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Sinh thái hóa học Max Planck (Đức),  sau khi hấp thu nicotin vào máu, sâu sẽ bài tiết từ từ qua những lỗ hô hấp nhỏ trên thân của chúng gây ra mùi đặc biệt khó chịu đối với nhện sói. Tuy nhiên, cũng có một số ít loài côn trùng mắt lớn cũng có thể thịt loài sâu này mà không ngại mùi hôi của chúng.

Hãng tin UPI cho biết, các nhà khoa học đã thả sâu Manduca sexta vào chiếc tách có dung dịch nicotin. Ngày sau cho thiên địch của nó là nhện sói vào, con nhện này đã vội vàng lánh xa vì không chịu nổi mùi hôi. Tại một trang trại ở Utah, các nhà nghiên cứu đã trồng cây thuốc lá coyote chứa hàm lượng nicotin cao và loại cây thuốc lá không chứa nicotin rồi thả sâu Manduca sexta  vào để nghiên cứu tỷ lệ sống sót của chúng.

Những con sâu sống trên cây thuốc lá không chứa nicotin nhanh chóng biến mất vào ban đêm mà "kẻ thủ ác" chính là nhện sói. 

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.