Công Vinh tiếp tục tịt ngòi, SLNA lại bại trận

09/02/2014 18:37 GMT+7

(TNO) Trận thứ 2 liên tiếp Lê Công Vinh không ghi bàn và cũng là trận thứ 2 liên tiếp Sông Lam Nghệ An (SLNA) bại trận. Ở lượt trận vòng 4 diễn ra vào hôm nay, đội bóng xứ Nghệ thua đậm 1-3 trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

(TNO) Trận thứ 2 liên tiếp Lê Công Vinh không ghi bàn và cũng là trận thứ 2 liên tiếp Sông Lam Nghệ An (SLNA) bại trận. Ở lượt trận vòng 4 diễn ra vào hôm nay, đội bóng xứ Nghệ thua đậm 1-3 trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

>> Công Vinh ghi bàn thứ 99, SLNA lên đầu bảng
>> Công Vinh chính thức ở lại Sông Lam Nghệ An
>> Thanh Hóa thắng SHB.Đà Nẵng ở phút 96

 
Công Vinh (áo vàng) có trận thứ 2 liên tiếp tịt ngòi - Ảnh: Minh Tú

Nhập cuộc rất tốt, các cầu thủ SLNA thi đấu áp sát và ngăn chặn được những đợt tấn công của đối phương. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về HAGL ở phút thứ 11, Timothy nhanh chân dứt điểm sau đường chuyền bên cánh trái nhưng bóng đập người thủ môn Nguyên Mạnh.

Sau tình huống nguy hiểm trên, đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn và khiến hàng thủ SLNA phải phạm lỗi trong vòng cấm địa chịu quả phạt đền ở phút thứ 22.

Không bỏ lỡ cơ hội, Timothy thực hiện thành công quả penalty giúp HAGL vươn lên dẫn trước. Chỉ 8 phút sau đó, Timothy tiếp tục tỏa sáng nhân đôi cách biệt sau cú móc bóng chính xác khiến cầu môn của SLNA rung lên.

 
Timothy (áo xanh) lập hattrick giúp HAGL đè bẹp SLNA - Ảnh: Minh Trần

Với lợi thế 2 bàn, thế trận nghiêng hẳn về phía HAGL. Trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, Timothy đã kịp hoàn tất cú hattrick sau bàn thắng ở phút thứ 44.

Bước vào hiệp 2, SLNA chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và phút 54, Biyaga Emile tung cú sút điệu nghệ từ khoảng cách 16m50 rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1.

Ở những phút còn lại, SLNA còn suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ 4 khi Timothy bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ thành Nguyên Mạnh phút 77.

Trắng tay tại phố núi, SLNA vẫn giữ được vị trí thứ 3 nhưng giờ đây khoảng cách giữa thầy trò Nguyễn Hữu Thắng và đội dẫn đầu Thanh Hóa được nới rộng lên 4 điểm.

 
HLV Lê Thụy Hải đã có trận ra mắt không thành công cùng Bình Dương - Ảnh: Minh Tú

Cũng ở vòng đấu thứ 4 này, Thanh Hóa có trận thứ 3 liên tiếp, với tỷ số 2-1 trong ngày ra mắt của HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải bên phía đội khách Bình Dương và qua đó giữ thành tích bất bại tại V-League 2014.

Anh Đức đã bất ngờ mở tỷ số cho đội khách Bình Dương ở phút thứ 10, thế nhưng với sự tỏa sáng của Nastja Ceh, lập công ở phút 17 và 50 (penalty), Thanh Hóa đã lội ngược dòng thành công để vững chắc ngôi đầu với 10 điểm.

Kết quả vòng 4

Than Quảng Ninh - ĐTLA: 3-0

Thanh Hóa - Bình Dương: 2-1

Ninh Bình - Đà Nẵng: 1-1

HAGL - SLNA: 3-1

Hải Phòng - An Giang: 2-0

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.