Mỹ thu hồi gần 4 triệu kg thịt bò

10/02/2014 03:40 GMT+7

Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 9.2 thông báo thu hồi 3,95 triệu kg thịt bò của hãng Rancho Feeding Corp được sản xuất từ ngày 1 - 7.1.

Thông cáo của cơ quan này cho biết nguyên nhân thu hồi vì thịt không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc có nguồn gốc từ bò nhiễm bệnh. Hãng Rancho Feeding Corp đã cho phân phối số thịt bò nói trên đến các hệ thống bán lẻ ở các bang California, Florida, Illinois và Texas. Hiện Bộ Nông nghiệp Mỹ vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị bệnh sau khi ăn phải “bò bẩn” nhưng khuyến cáo người lỡ dùng những sản phẩm này báo ngay với giới chức y tế.

Vụ việc xảy ra trong lúc bê bối “treo đầu bò bán thịt ngựa” vẫn còn gây chấn động ở nhiều nước châu u. Theo AFP, Cơ quan Vệ sinh y tế Hà Lan vừa đình chỉ phân phối 690 tấn thịt bò tại một lò mổ ở thành phố Dodewaard, miền trung nước này, vì tìm thấy ADN thịt ngựa trong đó.

Lan Chi

>> Mỹ thu hồi thịt bò nghi nhiễm khuẩn
>> Mỹ thu hồi hàng trăm tấn thịt đông lạnh nhiễm khuẩn
>> Mỹ thu hồi hàng trăm triệu trứng nhiễm khuẩn
>> Mỹ: Thu hồi 228 triệu trứng gà nghi nhiễm vi khuẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.