Mặt sân Cẩm Phả quá xấu

21/03/2014 02:16 GMT+7

Sau vụ dàn đèn (đã buộc phải nâng cấp và đưa vào sử dụng từ 15.3 vừa qua), một lần nữa vấn đề của sân Cẩm Phả nơi đội Than Quảng Ninh chọn làm sân nhà lại được VPF và BTC giải khuyến cáo, và nói như Trưởng BTC giải Tanaka Koji thì đây đã là lần thứ 2 nhắc nhở, nên không thể để sân này tiếp tục việc không đảm bảo chất lượng thi đấu cho các đội bóng.

Sau vụ dàn đèn (đã buộc phải nâng cấp và đưa vào sử dụng từ 15.3 vừa qua), một lần nữa vấn đề của sân Cẩm Phả nơi đội Than Quảng Ninh chọn làm sân nhà lại được VPF và BTC giải khuyến cáo, và nói như Trưởng BTC giải Tanaka Koji thì đây đã là lần thứ 2 nhắc nhở, nên không thể để sân này tiếp tục việc không đảm bảo chất lượng thi đấu cho các đội bóng.

Mặt sân xấu cũng là một nguyên nhân khiến hậu vệ Bruno bị chấn thương - Ảnh: T.A
Mặt sân xấu cũng là một nguyên nhân khiến hậu vệ Bruno bị chấn thương - Ảnh: T.A 

Cụ thể mặt sân Cẩm Phả quá xấu, cứng và dễ gây chấn thương cho cầu thủ. Các giám sát của VPF đến làm nhiệm vụ ở sân này đều than trời vì mặt sân không đáp ứng yêu cầu tổ chức một trận đấu V-League.

Vậy mà không hiểu sao đoàn kiểm tra trước giải của VPF vẫn chấp nhận cho thi đấu? Ngoài ra, BTC sân Cẩm Phả luôn tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức, để khán giả chen lấn, leo trèo gây mất trật tự ở trận gặp Hải Phòng vừa rồi cũng như không có biện pháp kiểm soát an ninh trên sân khi để nhiều PV vào sân gây lộn xộn và pháo sáng đốt đến 3 quả trên khán đài.

VPF và BTC giải cho biết sau trận Than Quảng Ninh gặp Hà Nội T&T sắp tới (ngày 23.3) sẽ chính thức yêu cầu BTC sân Cẩm Phả khẩn trương làm lại mặt sân. Nếu không, có thể lượt về sân này sẽ không được tổ chức các trận đấu của đội Than Quảng Ninh.

T.N

 >> Than Quảng Ninh sụp đổ trên sân nhà Cẩm Phả
 >> Đèn sân Cẩm Phả đã sáng
 >> Than Quảng Ninh sẽ không được thi đấu trên sân Cẩm Phả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.