Nắng nóng khiến trẻ đổ bệnh tăng vọt, bệnh viện quá tải

22/03/2014 12:20 GMT+7

(TNO) Nắng nóng tại TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung trong những ngày qua khiến nhiều trẻ em đổ bệnh, các bệnh viện quá tải.

(TNO) Nắng nóng tại TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung trong những ngày qua khiến nhiều trẻ em đổ bệnh, các bệnh viện quá tải.

 
Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) quá tải

Khu nội trú của các Khoa Tiêu hóa, Hô hấp và Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, đang quá tải do những ngày nắng nóng vừa qua.

Thạc sĩ - bác sĩ Đinh Thạc, Trưởng đơn vị truyền thông, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết, trong tuần này, số lượng bệnh nhi đến khám tại bệnh viện tăng khoảng 10-15% so với tuần trước đó. Trung bình, mỗi ngày bệnh viện khám hơn 6.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, chủ yếu trẻ đến khám vì tiêu chảy, các bệnh hô hấp và sốt.

“Đây là các bệnh đặc trưng trẻ dễ mắc phải khi thời tiết nắng nóng”, bác sĩ Thạc cho biết.

 
Phụ huynh bế con chờ khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM)

Tại Khoa Tiêu hóa, chỉ có 100 giường bệnh nhưng số lượng bệnh nhi đang nằm điều trị hiện nay đã lên đến 170 bé vì thế, hầu như hai bé phải chia sẻ nhau cùng nằm chung một giường bệnh. Trong điều kiện nóng bức, nhiều phụ huynh đã trải chiếu cho con nằm ngoài hành lang cho… thoáng mát.

 

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Duy Khanh, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, trong vài ngày qua lượng bệnh nhân tới khám do các triệu chứng hô hấp tăng mạnh. Trong đó, các bệnh lý về tai mũi họng tăng 12%, viêm phổi tăng 9% so với tháng trước. Tuần qua, trung bình mỗi ngày, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 120 ca khám viêm phổi (so với tuần trước chỉ khoảng 70-80 ca/ngày). Bệnh nhân tới khám tai mũi họng lên tới 250 ca/ngày (so với tuần trước tăng khoảng 140 ca).

Tương tự, Khoa Hô hấp cũng gánh số bệnh nhân điều trị nội trú gấp đôi số giường bệnh (đến 180 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Trong khi khoa này chỉ có 90 giường).

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), số lượng phụ huynh đưa con đến khám cũng đông không kém.

Theo bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên, Phó phòng Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, trong vòng 7 ngày trở lại đây, lượng bệnh nhi tới khám tăng cao. Mỗi ngày bệnh viện khám hơn 6.600 lượt bệnh (cùng kỳ năm ngoái chỉ khoảng 5.000 lượt khám/ngày). Trong đó, bệnh hô hấp chiếm tới hơn 2.700 lượt (cùng kỳ năm ngoái chỉ dưới 2.000 lượt khám/ngày; các ca bệnh siêu vi (sốt, tiêu chảy) cũng gia tăng, với 300 ca/ngày.

“Có thể do dịp Tết Nguyên đán vừa qua trời lạnh kéo dài tới mấy tháng, nay trời chuyển qua nóng đột ngột khiến trẻ dễ đổ bệnh. Đặc biệt, thời điểm giao mùa thế này chính là điều kiện phát triển của siêu vi”, bác sĩ Huyên nhận định.

Bác sĩ Huyên dự báo nếu thời tiết tiếp tục oi bức thế này thì số trẻ mắc bệnh hô hấp, siêu vi còn tiếp tục tăng. 

 
Nhiều bệnh nhi phải nằm ngoài hành lang


Luôn tay quạt cho con để xua đi cái nóng


Che chắn kỹ khi đi khám bệnh

 
Phụ huynh liên tục "tiếp nước" cho con trong khi chờ khám bệnh


Mặc dù đi khám bệnh với triệu chứng viêm họng, nhiều trẻ vẫn liên tục uống nước ướp lạnh giải khát do trời quá nóng

 
Mệt mỏi vì chờ khám bệnh trong thời tiết oi bức  


Cả bệnh nhi và phụ huynh đều vật vã vì bệnh và nóng

 
Các tán cây trong bệnh viện được tận dụng tối đa để trốn nắng, nóng

  
Che nắng, nằm ngoài hành lang bệnh viện

Viên An

>> Nắng nóng, giá máy lạnh và quạt tăng 5 - 10%
>> Nắng nóng còn kéo dài
>> Miền Bắc mưa, miền Trung và miền Nam nắng nóng
>> Lợi ích nhóm làm tăng quá tải bệnh viện
>> Thời tiết 'ẩm ương', bệnh viện quá tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.