Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo 'tình hình rất nghiêm trọng'

02/04/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng cảnh báo tình hình tại bán đảo Triều Tiên 'rất nghiêm trọng', sau vụ nã pháo qua lại mới đây.

(TNO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng cảnh báo tình hình tại bán đảo Triều Tiên “rất nghiêm trọng”, sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc nã hàng trăm quả pháo qua lại mới đây.

“Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng”, AFP dẫn lời ông Kim nói trong một cuộc họp với các tướng lĩnh quân sự Triều Tiên ngày 1.4.

Ông Kim cho rằng mặc dù Triều Tiên có những cử chỉ hòa giải, nhưng Hàn Quốc và Mỹ vẫn đẩy mạnh những cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng xem là diễn tập chiến tranh nhằm xâm lược Triều Tiên.

Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ tha thứ cho chính sách thù địch của Mỹ, ông Kim cho biết thêm.

Những phát ngôn của ông Kim được AFP dẫn lại từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Cách đây một tháng, quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc đã bớt căng thẳng khi hai bên tiến hành sự kiện toàn tụ gia đình ở hai miền Triều Tiên, bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên 1950 - 1953.

Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra đúng thời điểm Mỹ - Hàn tập trận chung. Sau đó, Triều Tiên lại bắn thử nghiệm hàng loại tên lửa.

Vào ngày 31.3, Triều Tiên và Hàn Quốc bắn hàng trăm quả pháo qua lại tại khu vực biên giới trên biển giữa hai nước.

Phúc Duy

>> Triều Tiên lại chuẩn bị phóng tên lửa
>> UAV nghi của Triều Tiên rơi xuống đảo Hàn Quốc
>> Hàn Quốc tố Triều Tiên bắn 100 viên đạn pháo vào lãnh hải
>> Hàn Quốc, Triều Tiên nã pháo qua lại trên biển
>> Triều Tiên tuyên bố tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Hàn Quốc
>> Triều Tiên đề nghị tàu thuyền nước mình đề cao cảnh giác
>> Triều Tiên dọa thử nghiệm hạt nhân 'kiểu mới
>> Nga đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.