Ukraine bắt 15 nghi can khủng bố

07/04/2014 03:20 GMT+7

RIA-Novosti dẫn thông cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt giữ 15 người bị tình nghi chuẩn bị nhiều cuộc tấn công khủng bố ở thành phố Lugansk, đông nam nước này.

Các nghi can đang bị điều tra về cáo buộc “khủng bố” và “phản quốc”. Trong đợt truy quét nói trên, SBU còn thu giữ 300 súng trường, 5 súng ngắn và nhiều vũ khí khác. Cảnh sát Ukraine vẫn tiếp tục truy tìm và khám xét ở Lugansk cùng 7 tỉnh miền đông, đông nam.

Bên cạnh đó, Ukraine tuyên bố không chấp nhận quyết định tăng giá bán khí đốt của Nga từ 268 USD lên 485 USD/1.000 m3. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cáo buộc đây là “động thái đe dọa kinh tế” và dọa kiện ra tòa án quốc tế về việc Moscow đơn phương hủy bỏ các thỏa thuận về giá khí đốt. Đáp lại, Moscow đang thúc giục Kiev trả hơn 11 tỉ tiền nợ khí đốt, theo AFP.

Lan Chi

>> Vì sao Trung Quốc dửng dưng với khủng hoảng Ukraine?
>> Ukraine tuyên bố phá âm mưu cướp chính quyền ở một tỉnh giáp Nga
>> Nga bắt 25 nghi can khủng bố người Ukraine
>> Tư lệnh NATO: Nga chỉ cần 3 đến 5 ngày để chiếm Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.