Bóng đá Romania lại nhuốm màu bắt bớ

08/04/2014 14:13 GMT+7

(TNO) Bóng đá Romania tiếp tục chìm trong khủng hoảng bê bối khi cảnh sát tiến hành bắt giữ cựu chủ tịch giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu nước này cùng nhiều quan chức khác vì nghi ngờ gian lận thuế trong việc bán bản quyền truyền hình các trận đấu trong nước cho các đài truyền hình.

(TNO) Bóng đá Romania tiếp tục chìm trong khủng hoảng bê bối khi cảnh sát tiến hành bắt giữ cựu chủ tịch giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu nước này cùng nhiều quan chức khác vì nghi ngờ gian lận thuế trong việc bán bản quyền truyền hình các trận đấu trong nước cho các đài truyền hình.

>> Bóng đá Anh lại rung chuyển vì bán độ
>> Hé lộ 'tảng băng chìm' bán độ ở UEFA Cup
>> Danh thủ Gattuso dính nghi án bán độ ở Serie A

 
Ông Dumitru Dragomir bị bắt giữ hôm 7.4 - Ảnh: AFP

AP dẫn một tuyên bố từ công tố viên cho biết ông Dumitru Dragomir (người từng đứng đầu giải bóng đá hàng đầu Romania từ năm 1996 - 2003) và 6 quan chức bóng đá khác đã bị bắt giữ hôm 7.4. Trước khi tiến hành bắt giữ, cảnh sát cũng đã lục soát nhà của 11 người và trụ sở chính giải đấu nói trên. Vụ bắt giữ là một phần nằm trong cuộc điều tra hình sự về trốn thuế và rửa tiền với số tiền ước tính khoảng 3 triệu euro.

Theo điều tra, các quan chức nói trên đã bí mật bán bản quyền truyền hình các trận đấu thuộc giải bóng đá hàng đầu Romania từ năm 2011 đến năm 2013 cho các đài truyền hình nhưng sử dụng các tài khoản ngân hàng giả để che giấu các giao dịch.

Vụ bắt giữ một lần nữa khiến hình ảnh của bóng đá Romania hoen ố trầm trọng. Trước đó, vào tháng 3, người hâm mộ Romania đón nhận cú sốc sau khi huyền thoại Gheorghe Popescu bị tuyên án tù 3 năm 1 tháng 10 ngày do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng làm rung chuyển bóng đá quốc gia này. Cựu trung vệ của CLB Barca cùng một số đồng nghiệp bị kết tội không khai báo tổng số tiền chuyển nhượng của 12 cầu thủ từ CLB trong nước cho các đội nước ngoài từ năm 1999 đến 2005. Trong các vụ chuyển nhượng trên, đáng chú ý là các bản hợp đồng của bộ ba tuyển quốc gia Nicolae Mitea (từ Dinamo Bucharest đến Ajax), Cosmin Contra (từ Dinamo đến Alaves) và Ionel Ganea (từ Gloria Bistrita đến Stuttgart).

 
Cựu danh thủ Popescu từng bị bắt vì nhúng chàm - Ảnh: AFP

Ngoài bản án dành cho Popescu còn có nhiều cựu quan chức, người môi giới bóng đá cũng bị tuyên án, gồm: cựu chủ tịch CLB Dinamo Bucharest Cristian Borcea (bị tuyên phạt 6 năm 4 tháng tù), cựu chủ tịch CLB Rapid Bucharest George Copos (3 năm 8 tháng tù)…

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.