Phạt tù chung thân kẻ giết em họ vì lời trêu chọc

22/04/2014 17:32 GMT+7

(TNO) Hội đồng xét xử phúc thẩm, TAND tối cao ngày 22.4 tăng mức hình phạt từ 20 năm tù lên chung thân đối với Bùi Đức Hùng (46 tuổi), giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với Bùi Quý Khoản (24 tuổi, là cháu ruột Hùng, cùng ở huyện An Dương, TP.Hải Phòng) về tội “giết người”.

(TNO) Hội đồng xét xử phúc thẩm, TAND tối cao ngày 22.4 tăng mức hình phạt từ 20 năm tù lên chung thân đối với Bùi Đức Hùng (46 tuổi), giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với Bùi Quý Khoản (24 tuổi, là cháu ruột Hùng, cùng ở huyện An Dương, TP.Hải Phòng) về tội “giết người”.

Tăng hình phạt tù chung thân cho kẻ giết em họ vì một lời trêu chọc
Hùng (phải) và Khoản tại tòa - ẢNh: L.L 

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP.Hải Phòng, khoảng 21 giờ ngày 5.1.2013, Hùng cùng Khoản điều khiển xe máy trên đường liên xã huyện An Dương. Do cả hai không đội mũ bảo hiểm nên bị cảnh sát cơ động, Công an TP.Hải Phòng phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính.

Lúc này ông Phạm Văn Nam (49 tuổi, là em họ của Hùng) đi ngang qua và buông lời trêu chọc “không đội mũ bảo hiểm, công an bắt xe là đúng rồi, lập biên bản đi”.

Lời trêu đùa khiến Hùng và Khoản rất bực nên sau khi nộp phạt, hai chú cháu Hùng xông vào đấm đạp khiến ông Nam gục ngã xuống đường, sau đó cả hai bỏ đi.

Ông Nam được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau ít giờ. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân bị 13 vết thương nặng khắp thân thể, chảy máu trong hộp sọ…

Ngày 13.9.2013, Hội đồng xét xử sơ thẩm của TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt chú cháu Hùng, Khoản cùng mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Sau đó gia đình ông Nam kháng cáo vì cho rằng hình phạt đối với Hùng và Khoản chưa thỏa đáng nên mức án được tăng thêm.

Linh Linh

>> Tù chung thân kẻ ném gạch chết học sinh lớp 10
>> Tù chung thân cho kẻ bán sủi cảo tẩm độc
>> Giết người, bị tù chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.