Lốc xoáy và mưa lớn gây thiệt hại nặng vùng hoa Đà Lạt

13/05/2014 01:19 GMT+7

Chiều 12.5, một cơn lốc xoáy mạnh và mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho nông dân trồng hoa ở P.11 và làng hoa Thái Phiên (P.12), TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Lốc xoáy và mưa lớn gây thiệt hại nặng vùng hoa Đà Lạt
Một nhà kính trồng hoa của người dân P.11 gần như bị hư hỏng hoàn toàn

Lốc xoáy chỉ diễn ra trong vài phút nhưng khiến hàng loạt nhà kính trồng hoa bị sập, ni lông nổ đùng đùng như pháo và bị cuốn bay đầy trời. Ông Đỗ Hữu Đạt, Phó chủ tịch UBND P.11, cho biết thống kê ban đầu cơn lốc xoáy và mưa lớn trên đã làm sập hoàn toàn 5 ha nhà kính, gây ngập úng 3 ha chủ yếu trồng hoa của khoảng 40 hộ dân, sạt lở 25 m bờ kè, tốc mái 2 nhà dân trong phường, thiệt hại ước tính 7 - 8 tỉ đồng. Tại P.12, theo ông Võ Văn Sang, Phó chủ tịch UBND P.12, có 60 hộ dân bị thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng khi 6 ha rau hoa bị ngập úng và 3 sào nhà kính trồng hoa bị sập.

Tin, ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.