Mua bán heroin, lãnh án tử hình

21/05/2014 13:20 GMT+7

(TNO) Ngày 21.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Vĩnh (45 tuổi, ngụ Bình Phước) mức án tử hình, Nguyễn Hữu Đức (50 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mức án chung thân và Nguyễn Quang Long (29 tuổi, con rể của Đức) 20 năm tù về tội 'mua bán ma túy'.

(TNO) Ngày 21.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Vĩnh (45 tuổi, ngụ Bình Phước) mức án tử hình, Nguyễn Hữu Đức (50 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mức án chung thân và Nguyễn Quang Long (29 tuổi, con rể của Đức) 20 năm tù về tội “mua bán ma túy”.

 Bị cáo
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Vĩnh hanh nghề mua bán phế liệu và đồ gỗ cũ, thường xuyên đi nhiều nơi để mua bán. Tháng 6.2012, trong một lần đi mua đồ gỗ ở Nghệ An, Vĩnh quen biết Bảy (người dân tộc Mèo, không rõ lai lịch) bán heroin.

Ngày 24.12.2012, Vĩnh đi chơi Noel ở TP.HCM thì gặp lại Nguyễn Hữu Đức (em họ xa của Vĩnh). Nghe Đức tìm mua heroin, Vĩnh đặt Bảy mua 3 bánh heroin với giá 420 triệu đồng. Khi nhận hàng, Bảy còn "khuyến mãi" cho Vĩnh thêm một số lượng heroin và thuốc phiện. Vĩnh đem ma túy về phân ra, bán dần cho Đức, đồng thời cất giấu heroin ở nhiều nơi, trong đó nhà em gái.

Trưa 18.1.2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra một căn nhà ở đương Âu Dương Lân (quận 8) nơi Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Quang Long cư trú, thu giữ hai gói heroin có trọng lượng 187,8213 gram và 188,4015 gram.

Cùng ngày, khám xét tại nhà Vĩnh ở Bình Phước, cơ quan chức năng thu giữ được 41,3794 gram heroin và 27,0757 gram thuốc phiện. Song song đó, tại nhà em gái Vĩnh, cơ quan chức năng cũng thu giữ một lượng lớn heroin và thuốc tân dược gây nghiện.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Hai ngày bắt 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới
>> Mua ma túy về Việt Nam bán, 3 bị cáo lãnh án tù
>> Bắt thêm 3 nghi can trong vụ buôn ma túy xuyên quốc gia
>> Bắt 2 người vận chuyển hơn 10.000 viên ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.