Vận chuyển ma túy, một Việt kiều lãnh án tử

21/05/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Ngày 21.5, TAND TP.HCM xử lưu động, tuyên phạt Trần Minh Đạt (43 tuổi, việt kiều Úc) tử hình về tội 'vận chuyển trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng, năm 2012, Đạt và con trai xuất cảnh sang Úc theo diện kết hôn (giả). Sau khi sang Úc, Đạt sống cùng anh trai tại Cabramatta.

Đến tháng 6.2012, Đạt quen David Lâm (còn gọi chú Hai) và thuê nhà của người này để ở. Trong thời gian ở đây, Đạt quen biết với chú Bảy (không rõ lai lịch) và tâm sự với người này muốn về Việt Nam thăm gia đình nhưng không có tiền. Nghe vậy, chú Bảy đặt vấn đề nhờ Đạt mang hai thùng hàng ở Việt Nam về Úc sẽ cho Đạt 10.000 đô la Úc.

Đạt đồng ý và nhận tiền mua vé, trả tiền thuê nhà.

Ngày 29.1.2013, Đạt về Biên Hòa (Đồng Nai) thăm nhà. Sau đó, Đạt cung cấp số điện thoại ở Việt Nam cho chú Bảy để tiện liên lạc.

Ngày 22.2.2013, một người không rõ lai lịch gọi điện thoại cho Đạt, hẹn 2 hôm sau gặp ở trước cổng siêu thị trên đường 3/2 (quận 10, TP.HCM) nhận đồ.

Ngày 24.2.2013, Đạt đến điểm hẹn nhận 2 thùng hàng.

Cùng ngày, Đạt làm thủ tục xuất cảnh đi Sydney (Úc) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của Đạt có 2.789,8962 gram heroin.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Hai ngày bắt 2 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới
>> Mua ma túy về Việt Nam bán, 3 bị cáo lãnh án tù
>> Bắt 2 người vận chuyển hơn 10.000 viên ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.