Tuyển Tây Ban Nha chờ Diego Costa đến phút chót

27/05/2014 03:00 GMT+7

Theo kế hoạch, vào ngày 1.6 tới, HLV Del Bosque sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha (TBN) tham dự VCK World Cup 2014. Tuy nhiên, ông đã quyết định lùi kế hoạch này lại một ngày, nghĩa là vào đúng thời hạn cuối cùng mà FIFA quy định, để chờ thêm thông tin về các tuyển thủ từ 2 CLB Real Madrid và Atletico, nhất là trường hợp của tiền đạo Diego Costa.

Theo kế hoạch, vào ngày 1.6 tới, HLV Del Bosque sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha (TBN) tham dự VCK World Cup 2014. Tuy nhiên, ông đã quyết định lùi kế hoạch này lại một ngày, nghĩa là vào đúng thời hạn cuối cùng mà FIFA quy định, để chờ thêm thông tin về các tuyển thủ từ 2 CLB Real Madrid và Atletico, nhất là trường hợp của tiền đạo Diego Costa.

>> Costa gây thất vọng trong trận ra mắt tuyển Tây Ban Nha
>> Ramos: Costa là sự bổ sung tuyệt vời cho tuyển Tây Ban Nha
>> Torres được gọi trở lại tuyển Tây Ban Nha

 
HLV Del Bosque sẽ chờ Diego Costa (trái) hoàn toàn bình phục - Ảnh: Reuters

Thay vào đó, HLV Del Bosque chỉ công bố danh sách 19 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bolivia vào ngày 30.5 tại Sevilla, đặc biệt là sự xuất hiện của  Deulofeu, cầu thủ không nằm trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ. Ông cũng giải thích rõ rằng đây không phải là bản danh sách cuối cùng mà chỉ là cơ hội để cho những cầu thủ như Torres, Mata, Iturraspe, Deulofeu... chứng minh rằng họ xứng đáng có chỗ trên chuyến bay đến Brazil.

Tất nhiên, các cầu thủ của 2 CLB Real (Casillas, Ramos, Carvajal, Alonso) và Atletico (Juanfran, Costa) cũng không có mặt trong đợt triệu tập này do ông Del Bosque muốn cho họ có thêm thời gian nghỉ ngơi sau trận chung kết Champions League.

Thế nhưng, dù vấn đề nhân sự chưa rõ ràng nhưng có một điều chắc chắn là TBN sẽ không từ bỏ cách chơi tiqui-taka từng đưa họ lên bục đăng quang tại Euro 2008, 2012 và World Cup 2010. Trong thời gian gần đây, có không ít người cho rằng tiqui-taka đã lỗi thời khi các đối thủ như Bayern, Atletico, Real, Brazil… đã tìm ra được cách hóa giải. Tuy nhiên, tiqui-taka vẫn có thể thành công nếu chơi đúng nhịp độ, và đội tuyển TBN được xây dựng để duy trì niềm tin vào một phong cách mà họ từng vận hành rất xuất sắc.

Do vậy, như thường lệ, ông Del Bosque sẽ lựa chọn những người phù hợp với cách chơi này mà việc các cầu thủ Barcelona chiếm số đông (7 người) trong danh sách sơ bộ đã nói lên điều đó. Thế nhưng, ông sẽ phải tiếp tục đau đầu với vị trí tiền đạo cắm khi Torres, Villa sa sút phong độ trong lúc Llorente, Negredo và cả Costa chưa bao giờ phù hợp với tiqui-taka. Vậy thì tại sao không thể tin rằng TBN sẽ chơi với “số 9 ảo”, mô hình từng giúp họ thành công tại Euro 2012?

Nằm trong một bảng rất khó khăn với Hà Lan, Chile và Úc, Tây Ban Nha sẽ khởi đầu cho hành trình bảo vệ chiếc Cúp vàng của họ bằng trận đấu với Hà Lan vào ngày 14.6 tại Salvador. Trước đó 12 ngày, danh sách 23 cầu thủ sẽ được HLV Del Bosque công bố để hoàn tất vấn đề nhân sự ở đội tuyển TBN.      

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.