Bảng xếp hạng FIFA biến động mạnh sau World Cup 2014

17/07/2014 17:51 GMT+7

(TNO) Tuyển Đức nhờ thành tích vô địch World Cup đã vươn lên đứng vị trí số 1 thế giới lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua, sau khi bảng xếp FIFA trong tháng 7 (tính bắt đầu từ giữa tháng 6 đến 17.7) vừa công bố.

(TNO) Tuyển Đức nhờ thành tích vô địch World Cup đã vươn lên đứng vị trí số 1 thế giới lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua, sau khi bảng xếp FIFA trong tháng 7 (tính bắt đầu từ giữa tháng 6 đến 17.7) vừa công bố.

>> FIFA không đổi giờ thi đấu World Cup 2014
>> FIFA chính thức áp dụng công nghệ xác định bàn thắng
>> Đội tuyển Việt Nam tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

 
Với chức vô địch tại Brazil, tuyển Đức lần đầu tiên sau 20 vươn lên xếp số 1 thế giới - Ảnh: AFP

Cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha đã trải qua một kỳ World Cup thảm hại, bị loại từ vòng bảng đã rớt xuống hạng 8.

Tuyển Anh còn thê thảm hơn, rớt đến 10 bậc xuống hạng 20 đứng sau cả các đội Bosnia & Hercegovina (thứ 19), Costa Rica (16) và Mỹ (15). Đây được xem là vị trí thấp nhất của tuyển Anh kể từ tháng 5.1996 đến nay.

Tuyển Ý cũng rớt xuống hạng 14 từ vị trí thứ 9 hồi tháng 6. Hà Lan nhờ thành tích đứng hạng 3 tăng 12 bậc lên vị trí thứ 3. Đội á quân Argentina cũng từ vị trí thứ 5 lên thứ 2. Colombia lên vị trí thứ 4 (tăng 4 bậc), tương tự là Bỉ nhờ thành tích vào tứ kết cũng tăng 6 bậc xếp hạng 5.

Còn Brazil thì rớt 4 bậc xuống vị trí thứ 7, nhưng Uruguay thì vẫn giữ vị trí thứ 6. Tuyển Pháp cũng tăng 7 bậc vào top 10.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam dù vừa có trận giao hữu thắng Myanmar đến 6-0 và đang đứng đầu khu vực tháng trước, nhưng tháng này đã rớt đến 6 bậc xuống vị trí thứ 2 xếp sau Philippines (tăng 1 bậc).

Tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 129 thế giới, và 20 khu vực châu Á.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.