Messi không có tên trong đội hình tiêu biểu World Cup 2014

17/07/2014 03:00 GMT+7

Siêu sao Lionel Messi dù được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup với danh hiệu Quả bóng vàng nhưng trong đội hình tiêu biểu do FIFA bầu chọn lại không có tên anh.

Siêu sao Lionel Messi dù được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup với danh hiệu Quả bóng vàng nhưng trong đội hình tiêu biểu do FIFA bầu chọn lại không có tên anh.

Messi đoạt Quả bóng vàng nhưng lại không có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA - Ảnh: AFP
Messi đoạt Quả bóng vàng nhưng lại không có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA - Ảnh: AFP 

Cần nhớ Messi đã được Tiểu ban kỹ thuật của FIFA bầu chọn căn cứ vào phong độ cũng như tầm ảnh hưởng của cầu thủ này xuyên suốt 7 trận đầu, chứ không phải riêng một trận nào, trong đó Messi đã 4 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, điều mà không có cầu thủ nào khác có được ở World Cup lần này.

Lẽ ra FIFA đã chọn thì phải bảo vệ quyết định của mình, nhưng đằng này vẫn có tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, nghĩa là ngay trong nội bộ của FIFA cũng bất đồng quan điểm, người thì bảo vệ, người thì phản bác. Ngay Chủ tịch FIFA cũng tỏ ra “ngạc nhiên” khi Messi được bầu còn Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke thì lại bảo: “Cần phải tôn trọng những gì mà những nhà chuyên môn đã chấm bởi vai trò của Messi có ảnh hưởng rất lớn với tuyển Argentina và thực tế chẳng ai xứng đáng hơn anh ấy”.

Chính lời lẽ mâu thuẫn như vậy nên một bộ phận khác trong FIFA đưa ra đội hình tiêu biểu World Cup có 5 cầu thủ của đội vô địch Đức, 2 cầu thủ của Hà Lan, 2 của Brazil, còn lại Argentina và Colombia mỗi đội góp 1 cầu thủ. Cụ thể thủ môn là Manuel Neuer (Đức); các hậu vệ Marcos Rojo (Argentina), Mats Hummels (Đức), Thiago Silva (Brazil), Stefan de Vrij (Hà Lan). Tiền vệ: Oscar (Brazil), Toni Kroos, Philipp Lahm (đều của Đức), James Rodriguez (Colombia). Tiền đạo Arjen Robben (Hà Lan) và Thomas Muller (Đức).

Như vậy cùng với Messi, một siêu sao khác là Neymar (Brazil) hay tiền đạo Benzema (Pháp), lẫn cầu thủ vừa lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup là Miroslav Klose đều vắng mặt trong đội hình tiêu biểu World Cup.

G.L - T.K

 >> Messi: Tôi không chắc gắn bó lâu dài với Barcelona
 >> Messi sắp gia hạn hợp đồng, Enrique chuẩn bị đến Barcelona

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.