Real Madrid từng sở hữu chiếc máy bay gặp nạn của Air Algerie

25/07/2014 08:42 GMT+7

(TNO) Một thông tin gây sốc khi chiếc máy bay số MD 83 của hãng hàng không Air Algerie vừa bị rơi tại Niger đã từng chở cầu thủ của CLB Real Madrid trong suốt 2 năm qua, theo Marca.

(TNO) Một thông tin gây sốc khi chiếc máy bay số MD 83 của hãng hàng không Air Algerie vừa bị rơi tại Niger đã từng chở cầu thủ của CLB Real Madrid trong suốt 2 năm qua, theo Marca.

>> Maradona bóp cổ bạn gái trên máy bay
>> Tên của Djokovic được đặt cho máy bay
>> Ronaldo thuê máy bay chở người thân xem World Cup 2014

 
Chiếc máy bay số MD 83 từng được CLB Real Madrid thuê trong 2 năm - Ảnh: realmadridfc 

Cách đây 5 năm, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cũng từng thuê đúng chiếc máy bay này để làm phương tiện đi lại với tên gọi “La Saeta” (Mũi tên bạc), theo đúng tên gọi của huyền thoại Di Stefano từ năm 2007 đến 2009. Trong khoảng thời gian đó, chưa hề có thảm kịch nào xảy ra với Real Madrid, đó là giai đoạn đội bóng này vô địch La Liga liên tiếp (2007, 2008).

Chiếc máy bay gặp nạn MD 83 thuộc quyền sở hữu của Công ty hàng không tư nhân Swiftair, Tây Ban Nha và hiện tại đang được Air Algerie thuê lại.

Thông tin mới nhất cho biết chuyến bay mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Air Algerie khởi hành lúc 1 giờ 17 sáng 24.7 từ Ouagadougou, Burkina Faso tới thủ đô Algiers.

 
Chuyến bay mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Air Algerie đã gặp nạn ở Mali - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, chưa đầy 50 phút sau, chiếc máy bay xấu số đã hoàn toàn mất tín hiệu liên lạc trên sa mạc Sahara trước khi lao xuống địa phận Mali khiến 116 người thiệt mạng.

Cách đây vừa tròn 1 tháng, đội tuyển Tây Ban Nha trên đường trở về khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2014 cũng được phen hoảng hồn, khi máy bay bị sét đánh trúng. Tuy nhiên họ vẫn hạ cánh an toàn và không gặp phải sự cố đáng tiếc nào.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.