Tsonga trở lại mặt đất khi bị loại ở vòng 1 Cincinnati 2014

13/08/2014 12:38 GMT+7

(TNO) Tay vợt vừa đăng quang Rogers Cup cách đây 2 ngày Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 12) đã bất ngờ gục ngã ngay tại vòng 1 giải Cincinnati diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (13.8, giờ VN) trước Mikhail Youzhny (Nga, hạng 25 thế giới) với tỷ số 0-2 (1/6, 4/6).

(TNO) Tay vợt vừa đăng quang Rogers Cup cách đây 2 ngày Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 12) đã bất ngờ gục ngã ngay tại vòng 1 giải Cincinnati diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (13.8, giờ VN) trước Mikhail Youzhny (Nga, hạng 25 thế giới) với tỷ số 0-2 (1/6, 4/6).

>> Tsonga đánh bại Federer để đăng quang Rogers Cup 2014
>> Venus đánh bại Serena, Federer tranh chung kết với Tsonga
>> Djokovic có cơ hội phục thù Tsonga tại Cincinnati 2014

Tsonga trở lại mặt đất khi bị loại ở vòng 1 Cincinnati 2014
Tsonga đã phải dừng bước ngay ở vòng 1 giải Cincinnati 2014 - Ảnh: AFP

Với phong độ khá cao hồi tuần trước, Tsonga đã đánh bại cả hai hạt giống hàng đầu là Novak Djokovic và Roger Federer lẫn Andy Murray trên con đường lên ngôi tại Rogers Cup. Dường như tay vợt người Pháp này vẫn còn đang trên mây và thể lực không tốt đã khiến anh thi đấu như người mất hồn trong trận đấu này.

Khi điểm số đang là 1/1 ở ván thứ nhất, Tsonga đã bất ngờ để thua liền 5 bàn và để cho tay vừa bị loại ngay tại vòng 1 Rogers Cup là Youzhny vượt dẫn trước ván đấu này 6/1. Trong ván thứ hai, thế trận vẫn không thay đổi khi Youzhny tiếp tục dẫn trước 5/2 để rồi kết thúc luôn ván đấu này với điểm số 6/2 chỉ sau 1 giờ 8 phút.

Trong trận đấu này, mọi thông số của cả hai tay vợt đều ngang nhau nhưng chính 28 điểm tự đánh hỏng của Tsonga so với 18 của đối phương đã khiến anh phải sớm nói lời chia tay với giải đấu. Quan trọng hơn là Youzhny đã tận dụng 4/5 cơ hội bẻ được giao bóng của Tsonga. Trong khi đó, tay vợt người Pháp chỉ chỉ có 1 lần duy nhất có được cơ hội này.

Cùng số phận với Tsonga còn có tay vợt vừa vào đến bán kết Rogers Cup là Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, hạng 16 thế giới) khi tay vợt này đã để thua dễ dàng 0-2 (3/6, 4/6) trước hạt giống số 14 Marin Cilic (Croatia).


Djokovic tiếp tục gặp khó khăn - Ảnh: AFP

Ở một trận đấu khác, tay vợt số 1 thế giới Djokovic đã một lần nữa gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với một Gilles Simon (Pháp, hạng 31 thế giới) có lối chơi rất bền bỉ. Phải cần đến 3 ván đấu Djokovic mới có thể vượt qua đối phương để có mặt ở vòng 3 với tỷ số 2-1 (6/3, 4/6, 6/4) sau 2 giờ 10 phút.

Cũng có được chiến thắng trong ngày thi đấu này là các tay vợt như Stanislas Wawrinka (3), Ernests Gulbis (Latvia, 9), Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 13)…

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, một tin buồn đến với người hâm mộ khi cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka (10) đã tuyên bố rút lui khỏi giải do vừa bị chấn thương đầu gối chân phải.


Venus cũng không có phong độ ổn định - Ảnh: Reuters

Cũng sớm nói lời chia tay với giải đấu ngay tại vòng 1 còn có tay vợt cựu số 1 thế giới khác và cũng là người vừa vào chung kết Rogers Cup Venus Williams, khi tay vợt này đã để thua ngược Lucie Safarova (CH Czech, 16) với tỷ số 1-2 (7/6, 3/6, 4/6).

Ở những trận đấu sớm của vòng 2, các hạt giống như Simona Halep (Rumani, 2), Maria Sharapova (Nga, 5) hay Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 12) đều có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3.

Đêm nay và rạng sáng mai (14.8), các hạt giống Roger Federer (2), Grigor Dimitrov (7), Andy Murray (8) của nội dung nam và Serena Williams (1), Petra Kvitova (3) và Agnieszka Radwanska (4) của nữ sẽ thi đấu trận đầu tiên của mình tại đây.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.