Nhiều cầu thủ U.21 vào tuyển Olympic VN

14/08/2014 03:00 GMT+7

Gần 20 cầu thủ từng thi đấu giải U.21 Báo Thanh Niên năm rồi có mặt trong danh sách đội tuyển Olympic VN chuẩn bị cho ASIAD tại Incheon (Hàn Quốc).

Gần 20 cầu thủ từng thi đấu giải U.21 Báo Thanh Niên năm rồi có mặt trong danh sách đội tuyển Olympic VN chuẩn bị cho ASIAD tại Incheon (Hàn Quốc).

Lò SLNA vẫn đông nhất


Nguyễn Minh Hải (trái - Hà Nội T&T) và Cao Xuân Thắng (SLNA) tại VCK giải U.21 Báo Thanh Niên năm ngoái đều lên tuyển U.23 - Ảnh: Khả Hòa 

Trong danh sách 30 cầu thủ Olympic VN tập trung từ ngày 17.8 - 3.10 chuẩn bị cho ASIAD 17, HLV Miura đã giữ lại 7 cầu thủ của đội U.23 từng dự SEA Games 27 cuối năm ngoái gồm: thủ môn Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (CLB Hà Nội), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Trần Phi Sơn (SLNA), tiền đạo Mạc Hồng Quân (An Giang). Ngoài ra, còn có 2 cầu thủ U.23 VN khác hụt suất SEA Games năm rồi là Ngân Văn Đại của CLB Hà Nội (bị HLV Hoàng Văn Phúc loại bỏ giờ chót) và Ngô Hoàng Thịnh của SLNA (bị chấn thương trước ngày đi Myanmar).

21 cầu thủ còn lại hầu hết là những cái tên từng tham dự vòng loại và vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên trong năm 2013, trong đó SLNA đóng góp đông nhất với 5 tiền vệ Hồ Sỹ Sâm, Võ Ngọc Đức, Nguyễn Văn Mạnh, Cao Xuân Thắng, Hồ Khắc Ngọc. Á quân V-League 2014 Hà Nội T&T có 2 thủ môn Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Công và tiền vệ Phạm Văn Thành. SHB Đà Nẵng cũng có 3 tiền vệ Hồ Ngọc Thắng, Đặng Anh Tuấn, Giang Trần Quách Tân. CLB Hà Nội có hậu vệ Nguyễn Minh Hải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Văn Thuận. Nam Định có Nguyễn Hữu Khôi, Ninh Bình có hậu vệ Nguyễn Minh Tùng (năm rồi tăng cường cho U.21 Hải Phòng), Bình Định có tiền vệ Huỳnh Văn Thanh (mùa này đá cho Sanna Khánh Hòa). Sanna Khánh Hòa có thủ môn Vũ Ngọc Cường, Đồng Tâm Long An có hậu vệ Phạm Hoàng Lâm, Than Quảng Ninh có tiền vệ Đào Nhật Minh và HAGL có tiền vệ Trần Minh Vương.

Các trợ lý của ông Miura ở đội Olympic sẽ gồm Lê Tuấn Long, Nguyễn Thanh Sơn, Đỗ Mạnh Dũng và Nguyễn Văn Cường.

Tuyển VN bỏ 1 thêm 3

Đội tuyển VN sẽ tập trung vào ngày 22.8 tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên ngày 1.9. So với đợt 1, HLV Miura chỉ loại duy nhất hậu vệ Nguyễn Huy Cường của Than Quảng Ninh (T.QN) và bổ sung 3 người đều ở hàng thủ gồm hậu vệ Trần Đình Hoàng (SLNA), Trương Đình Luật (B.Bình Dương), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa).

Bộ khung của đội vẫn như cũ với 3 thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Nguyễn Thành Bình (Đà Nẵng); 9 hậu vệ: Nguyễn Văn Biển (Hà Nội T&T), Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), Lê Phước Tứ, Âu Văn Hoàn, Trương Đình Luật (B.Bình Dương), Bùi Văn Long (HAGL), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa); 11 tiền vệ: Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Vũ Phong, Vũ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Minh Tuấn (T.QN), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam); 3 tiền đạo: Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai).

5 bảng vòng loại U.21 mở đầu đều gay cấn

Chiều nay 14.8, đồng loạt trên 5 sân cỏ cả nước sẽ diễn ra vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18. Tại bảng A trên sân Vinh, đội từng 2 lần vô địch U.21 năm 2004 và 2011 Nam Định sẽ gặp đội giành hạng ba năm 2012 Quảng Ninh lúc 15 giờ. Sau đó là lễ khai mạc và 17 giờ 15 sẽ diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An, từng 3 lần vô địch U.21 năm 2000, 2001, 2002 và lần này với rất nhiều tuyển thủ QG và tuyển thủ Olympic vừa được gọi gặp Thừa Thiên-Huế.

Tại bảng B trên sân Tam Kỳ lúc 15 giờ 45 là trận mở màn giữa Vissai Ninh Bình gặp Thanh Hóa. Tâm điểm sẽ là trận khai mạc giữa 2 người hàng xóm QNK Quảng Nam gặp đội từng 3 lần vô địch U.21 các năm 2004, 2008, 2009 SHB Đà Nẵng.

Trên sân Pleiku, lúc 14 giờ là trận nhà vô địch U.21 năm 2005 Bình Định gặp Bình Phước. Sau đó lúc 16 giờ là trận giữa chủ nhà bảng C từng á quân U.21 năm 2006 và hạng ba U.21 năm 2010 Hoàng Anh Gia Lai gặp Đắk Lắk. Trên sân Nha Trang sẽ là 2 trận mở đầu bảng D lúc 15 giờ 30 giữa đội vô địch U.21 năm 2010 Đồng Nai gặp đội 2 lần á quân U.21 năm 2009, 2011 Becamex Bình Dương. Lúc 17 giờ 30 là trận giữa chủ nhà Sanna Khánh Hòa, từng vô địch U.21 năm 2007, hạng ba năm 2008 và 2012 gặp Tây Ninh.

Á quân U.21 năm rồi Vĩnh Long sẽ mở màn bảng E khi gặp Long An lúc 14 giờ 30 trên sân Cao Lãnh. Sau đó chủ nhà Cao su Đồng Tháp sẽ đối đầu với An Giang lúc 16 giờ 30.

T.K

Lan Phương

>> Olympic VN gặp Ả Rập Xê Út: Phải có điểm
>> Olympic VN đã đến Ả Rập Xê Út
>> Olympic VN gặp Ả Rập Xê Út
>> Olympic VN dự SEA Games sẽ vướng vòng loại Olympic châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.