Ribery giã từ tuyển Pháp

14/08/2014 08:00 GMT+7

(TNO Cầu thủ chạy cánh Franck Ribery, người đã bỏ lỡ World Cup vì chấn thương, vừa tuyên bố rút khỏi đội tuyển quốc gia Pháp, theo tạp chí thể thao Kicker của Đức.

(TNO Cầu thủ chạy cánh Franck Ribery, người đã bỏ lỡ World Cup vì chấn thương, vừa tuyên bố rút khỏi đội tuyển quốc gia Pháp, theo tạp chí thể thao Kicker của Đức.

>> Khi người Pháp không có Ribery
>> Ribery xuất sắc nhất châu Âu
>> Tuyển Pháp bị cầm hòa cùng nỗi lo về Ribery

 
Ribery xứng đáng nhận giải Quả bóng vàng châu Âu năm 2013 - Ảnh: AFP

"Tôi rút lui", cầu thủ Bayern Munich nói với Kicker trong một bài phỏng vấn đăng hôm 13.8.

"Tôi đã quyết định rằng thời điểm đã đến. Bạn phải biết khi nào nên rút lui. Tuyển Pháp đang có nhiều cầu thủ tài năng như bạn có thể thấy tại World Cup, tôi không cần phải lo lắng về tương lai của tuyển Pháp nữa".

Ribery đoạt Quả bóng vàng châu Âu năm 2013, anh lấy lý do cá nhân để rút lui khỏi tuyển Pháp sau 81 lần khoác áo kể từ khi ra mắt vào năm 2006, trong khoảng thời gian này, Ribery ghi được 16 bàn thắng và có một huy chương bạc World Cup 2006 trong bộ sưu tập của mình.

"Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của tôi, toàn tâm toàn ý tập trung cho CLB Bayern, đồng thời nhường chỗ cho nhiều cầu thủ trẻ tuyệt vời trong đội tuyển quốc gia".

Ribery bị treo giò ở một số trận sau cuộc nổi dậy chống lại HLV Raymond Domenech tại World Cup 2010.

 
Ribery chia tay đội tuyển để tập trung vào Bayern Munich - Ảnh: AFP

Anh cũng đã tham gia vào một vụ bê bối liên quan đến gái mại dâm vị thành niên một vài năm trước đây.

Ribery vắng mặt tại World Cup ở Brazil, nơi tuyển Pháp cách tân thua 1-0 trong trận tứ kết trước nhà vô địch Đức.

Ribery chuyển tới Munich bằng một bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ với giá 25 triệu euro năm 2007.

Anh đã giành được chức vô địch Champions League, Cúp các CLB thế giới, Bundesliga và Cúp quốc gia Đức năm ngoái với Bayern Munich.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.