Tiền vệ của Corinthians bị treo giò 6 tháng vì đánh trọng tài

19/08/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Theo tiền vệ Petros, đó chỉ là một cú vỗ mạnh không cố ý, nhưng Tòa án thể thao Brazil không nghĩ như vậy.

(TNO) Theo tiền vệ Petros, đó chỉ là một cú vỗ mạnh không cố ý, nhưng Tòa án thể thao Brazil không nghĩ như vậy.

>> HLV Simeone đối mặt với án phạt cực nặng của UEFA
>> HLV của Newcastle nhận án phạt kỷ lục cho cú 'thiết đầu công
>> Xuất sắc ở Champions League bị treo giò hết mùa ở Premier League

Sự việc diễn ra trong chiến thắng 1-0 của Corinthians trước đối thủ Santos vào ngày 10.8. Tiền vệ Petros từ phía sau chạy đến trông rất giống vô tình vỗ mạnh vào lưng ông vua áo đen tên Raphael Claus.

Vị trọng tài trên ban đầu cũng nghi ngờ Petros nhưng sau đó thừa nhận rằng ông không nghĩ Petros có chủ đích. Ngay bản thân Petros cũng tuyên bố sau trận đấu rằng va chạm đó là không cố ý bởi vì anh quá ham bóng.

Tuy nhiên, theo Globo, Tòa án thể thao Brazil không nghĩ vậy. Hôm thứ hai 17.8, tòa tuyên rằng Petros đã thực sự cố ý đánh trọng tài để trả đũa cho việc ông Claus cản không cho anh di chuyển đến nhận bóng từ đồng đội.

Theo đó, tòa ra quyết định treo giò tiền vệ 25 tuổi tổng cộng 180 ngày. Không có gì ngạc nhiên khi các luật sư của Corinthians quyết định sẽ kháng cáo.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.